Mở lớp bồi dưỡng giáo viên có thu phí: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội lên tiếng

GD&TĐ -Vừa qua, một số GV phản ánh về việc tham gia tập huấn giảng dạy môn Lịch sử và Địa lý, môn Khoa học tự nhiên – CTGDPT 2018 - bằng hình thức trực tuyến (3 buổi), do các giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đứng lớp.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: IT
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: IT

Các buổi tập huấn này đều không mất phí. Tuy nhiên, điều đáng nói là, cuối buổi tập huấn, giảng viên gửi cho giáo viên đường link thông báo mở lớp đào tạo chứng chỉ bồi dưỡng các môn học trên và lớp học này có thu phí. Theo thông báo, thời gian học là các ngày trong tuần hoặc ngày thứ 7, Chủ nhật. Chương trình bồi dưỡng gồm 20 tín chỉ. Kinh phí bồi dưỡng là 150.000 đồng/1 tín chỉ/1 học viên. Hình thức tổ chức: Bồi dưỡng trực tiếp, Bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với bồi dưỡng trực tuyến.

Trao đổi với Báo Giáo dục & Thời đại về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội khẳng định: Nhà trường không tổ chức các buổi tập huấn trực tuyến miễn phí như giáo viên phản ánh ở trên. Có thể giảng viên của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tham gia hoạt động bồi dưỡng như giáo viên phản ánh, nhưng chắc chắn không phải do nhà trường tổ chức, mà do các đơn vị hoặc tổ chức nào đó thực hiện và mời giảng viên của trường cộng tác.

Giải thích về đường link thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên có thu phí, lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho hay: Nhà trường có thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên dạy các môn: Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên ở trường THCS. Đây là những lớp bồi dưỡng chuyên sâu giành cho các tập thể, cá nhân có nhu cầu, nhưng không bắt buộc. Vì thế, những lớp học này sẽ thu phí của học viên.

Theo đó, nhà trường xây dựng chương trình bồi dưỡng và đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt, cho phép nhà trường tổ chức mở lớp bồi dưỡng chuyên sâu này. Do đó, nhà trường thông báo tuyển sinh để giáo viên nào có nhu cầu có thể đăng ký tham gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.