Họp Ban chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2018

GD&TĐ - Ngày 24/5, Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 của tỉnh tổ chức họp nắm tình hình chuẩn bị tổ chức kỳ thi, phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Trưởng BCĐ và chỉ đạo buổi họp.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 phát biểu tại buổi họp.
Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 phát biểu tại buổi họp.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 được tổ chức từ ngày 24/6 đến ngày 27/6/2018. Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, tỉnh Hòa Bình là cụm (hội đồng) thi số 23. Toàn tỉnh Hòa Bình có 38 điểm thi, 402 phòng thi, với tổng cộng 8.991 thí sinh đăng ký dự thi (theo số liệu tính đến ngày 22/5/2018).

Trong đó có: 8.943 thí sinh đăng ký dự thi môn toán, 2.409 thí sinh đăng ký dự môn vật lý, 2.407 thí sinh đăng ký dự thi môn hóa học, 2.365 thí sinh đăng ký dự thi môn sinh học, 8.838 thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn, 7.768 thí sinh đăng ký dự thi môn lịch sử, 7.567 thí sinh đăng ký dự thi môn địa lý, 6.590 thí sinh đăng ký dự thi môn giáo dục công dân; đối với các môn ngoại ngữ có: 7.670 thí sinh đăng ký dự thi môn tiếng Anh, 23 thí sinh đăng ký dự thi môn tiếng Nga, 21 thí sinh đăng ký dự thi môn tiếng Pháp. Trong kỳ thi năm nay có 3 đơn vị phối hợp là: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương, Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

So với năm 2017, kỳ thi THPT quốc gia năm nay có những điểm mới như: Nội dung thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 (kỳ thi năm 2017 nội dung thi chỉ nằm trong chương trình lớp 12); Kỳ thi năm nay sẽ không tổ chức khai mạc kỳ thi; Tăng cường cán bộ thanh tra tại các điểm thi;

Thí sinh được quyền đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT, nhưng bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này, nếu bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT, quản lý chữ ký cán bộ, giáo viên làm thi, tăng cường cán bộ thanh tra tại các điểm thi ...

Thống nhất trên toàn quốc việc các Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 11/7/2018. Theo dự kiến sẽ huy động 1.190 cán bộ coi thi. Ngoài ra, để đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi, phục vụ kỳ thi, sẽ có sự tham gia của lực lượng công an, cán bộ y tế.

Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh đã được triển khai nghiêm túc, đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Sở GD&ĐT đã hoàn thành việc tập huấn triển khai công tác thi cho lãnh đạo các phòng GD&ĐT, các trường...

Đến ngày 5/5/2018 các đơn vị đã hoàn thành việc kiểm tra chéo thông tin thí sinh theo phân công và hướng dẫn. Đã hoàn thành việc đăng ký dự thi của thí sinh, xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh một cách phù hợp, tổ chức họp phụ huynh học sinh lớp 12 để quán triệt yêu cầu theo quy định.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu một số ý kiến, đề xuất tại cuộc họp, giao Sở GD&ĐT chủ động phối hợp với các đơn vị nhằm đáp ứng các yêu cầu cần thiết để kỳ thi được diễn ra thuận lợi.

Đồng thời nhấn mạnh đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo cần chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kỳ thi; các ngành theo phân công cần có kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ, không chủ quan lơ là thực hiện đúng quy chế, đạt chất lượng. Xây dựng các phương án có thể xảy ra như lũ bão.

Theo Báo Hòa Bình

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ