Hội thảo tác phẩm ‘Sửa đổi lối làm việc’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội thảo sửa đổi lối làm việc giá trị lý luận, thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã được tổ chức tại Thái Nguyên.

Hội thảo tác phẩm sửa đổi lối làm việc được tổ chức tại Thái Nguyên.
Hội thảo tác phẩm sửa đổi lối làm việc được tổ chức tại Thái Nguyên.

Hội thảo được kết nối trực tuyến đến 155 điểm cầu trên toàn tỉnh. Dự Hội thảo tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên có Giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải, nhấn mạnh: Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Bác Hồ viết cách đây 75 năm (10/1947 - 10/2022) đề cập đến 6 vấn đề lớn, vừa có tính lý luận, vừa có tính chỉ đạo thực tiễn sâu sắc về công tác xây dựng Đảng, đó là phê bình và sửa chữa, mấy điều kinh nghiệm, tư cách và đạo đức cách mạng, vấn đề cán bộ, cách lãnh đạo, chống thói ba hoa.

Đây là tác phẩm đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp đặt vấn đề và trình bày một cách hệ thống tư tưởng đổi mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. Đồng thời làm tài liệu cho tổ chức đảng các cấp và cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng. Với tác phẩm này, Bác đã trang bị cho cán bộ, đảng viên và toàn Đảng những thước đo, chuẩn mực đạo đức để rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, khả năng tập hợp, thu hút, dẫn dắt, lãnh đạo Nhân dân từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng.

Những nội dung của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” đến nay vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự, nhất là đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đối với từng cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định: Những dự liệu được chỉ ra và nhấn mạnh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên từ những năm vừa kháng chiến, vừa kiến quốc vẫn cần phải thực hiện trong hiện tại và tương lai.

Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng ta nói chung và Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nói riêng luôn trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngang tầm với yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn đoàn kết thống nhất đáp ứng kịp thời và phù hợp với tâm nguyện của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận các nội dung: Quan điểm Hồ Chí Minh về cán bộ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và sự vận dụng của tỉnh Thái Nguyên trong công tác cán bộ hiện nay. Ý nghĩa việc vận dụng tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Vận dụng tư duy mới, phương thức lãnh đạo khoa học, dân chủ trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của người đứng đầu cấp ủy tại Đảng bộ TP. Phổ Yên trong tình hình hiện nay. Đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ hiện nay...

Dịp này, các đại biểu đã được nghe Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, lý do vì sao Bác Hồ viết tác phẩm, giá trị lý luận và thực tiễn, ý nghĩa và bài học nhân sinh của tác phẩm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ