HLV Mai Đức Chung muốn học trò quên trận thắng với Myanmar

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Về trận chung kết gặp nữ Myanmar sau đây ít ngày, HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam tỏ ra khá thận trọng.

HLV Mai Đức Chung thận trọng trước Myanmar ở chung kết SEA Games.
HLV Mai Đức Chung thận trọng trước Myanmar ở chung kết SEA Games.

Trước một đối thủ dưới cơ, tuyển nữ Việt Nam đã không gặp mấy khó khăn để đánh bại nữ Campuchia với tỷ số 4-0 ở trận bán kết hai và giành quyền vào chơi trận chung kết trong mơ với Myanmar sau đây ít ngày.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Mai Đức Chung cho hay: "Chúng tôi rất vui mừng khi vào đến chung kết. Trận bán kết này cũng rất vất vả. Đội tuyển nữ Việt Nam rất tôn trọng đối thủ và Campuchia cũng có nhiều tiến bộ. Chúng tôi cũng phải toát mồ hôi mới giành được chiến thắng”.

"Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện đề ra. Đó là vừa thắng trận vừa đảm bảo được lực lượng", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Về trận chung kết gặp nữ Myanmar sau đây ít ngày, HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam nói: "Khi tái đấu, mọi thứ sẽ rất khó khăn. Tới đây ai may mắn hơn, người đó sẽ giành chiến thắng.

Đá bóng cũng như là chiến đấu thôi. Chúng ta phải khai thác điểm mạnh của mình, tận dụng điểm yếu của đối phương để tấn công. Hai đội đều quá hiểu nhau rồi và đội nào may mắn hơn sẽ giành chiến thắng.

Không thể vì chiến thắng ở vòng bảng mà chủ quan. Chúng tôi phải quên trận đấu đó đi để tập trung hoàn toàn vào trận chung kết. Mục tiêu của đội vẫn luôn như vậy. Cố gắng từng trận một để hướng tới thắng lợi cuối cùng".

Trong khi đó, tiền đạo Huỳnh Như cho hay: "Khi được vào sân, tôi cố gắng thi đấu và động viên toàn đội, duy trì thể trạng bản thân. Ở trận chung kết, toàn đội sẽ cố gắng giành chiến thắng để mang đến niềm vui cho người hâm mộ".

Ghi bàn: ĐT nữ Việt Nam: Vạn Sự (20’), Hải Yến (30’), Thùy Trang (35’, pen), Huỳnh Như (90+1’ pen)

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Hải Linh, Thái Thị Thảo, Thu Thảo, Trần Thị Thu, Mỹ Anh, Vạn Sự, Thuỳ Trang, Hải Yến, Vũ Thị Hoa, Thanh Nhã.

Campuchia: Chen Soveat, Hear Sreilas, Melanie Joy, TI Samnang, Yong Yeurn, Vipha, Hok Soady, Sreysitha, Sapheourn, Chanthet, Poeurn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?