Hải Phòng: 2 học sinh đoạt giải trong cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ

GD&TĐ - Trong cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ lần thứ 13 toàn quốc diễn ra sáng nay (13/9), Hải Phòng có 2 học sinh đoạt giải.

Học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú tham dự cuộc thi
Học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú tham dự cuộc thi

Năm nay do dịch bệnh Covid-19 nên cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ được tổ chức trực tuyến. Xuất sắc vượt qua các thi sinh khác, hai học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú bước vào vòng thi chung kết với tâm lý tự tin.

Hình ảnh cuộc thi
Hình ảnh cuộc thi 

Trải qua 3 phần thi: Tài năng, Hùng biện và Hùng biện tại chỗ, em Hà Thị Hương Giang-HS lớp 12 Trung (Trường THPT chuyên Trần Phú) đoạt giải Nhì và vinh dự nhận giải Tài năng xuất sắc nhất; Em Hoàng Ánh Ngọc- HS lớp 12 Trung (Trường THPT chuyên Trần Phú) đoạt giải Ba.

Cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ do Đại học Hà Nội và Viện Khổng tử đăng cai tổ chức. Vòng thi chung kết năm nay có 6 trường THPT, mỗi trường có 2 học sinh tham dự.

Cô giáo Đoàn Thị Thu Huyền (giữa) chúc mừng 2 học sinh
Cô giáo Đoàn Thị Thu Huyền (giữa) chúc mừng 2 học sinh 

Cô giáo Đoàn Thị Thu Huyền- GV chủ nghiệm lớp 12 Trung (Trường THPT chuyên Trần Phú) chia sẻ: Năm nay là năm thứ 13 diễn ra cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ nhưng là năm đầu tiên thi dưới hình thức trực tuyến.  Cuộc thi là sân chơi bổ ích cho học sinh học tiếng Trung Quốc. Các em có cơ hội được giao lưu, học hỏi, tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc. Điều quan trọng, học sinh không những học giỏi tiếng Trung, am hiểu văn hóa mà còn phải có tài năng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ