Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, gọi việc bàn giao này là “một sự kiện lịch sử”, tuyên bố rằng, đây là “lần đầu tiên trên thế giới một hệ thống đánh chặn bằng laser công suất cao đạt đến độ sẵn sàng hoạt động”.
Ông Katz đồng thời nhấn mạnh, điều này “thay đổi luật chơi, và gửi một thông điệp rõ ràng đến tất cả kẻ thù của chúng ta… đừng thách thức chúng ta”.
Trong khi đó, Tổng Giám đốc Bộ Quốc phòng Israel, Amir Baram, cho biết, việc bàn giao này “đánh dấu sự chuyển đổi từ giai đoạn phát triển sang sản xuất hàng loạt”.
“Đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ. Nó sẽ cải thiện đáng kể cả khả năng phòng thủ của Israel và sự cân bằng chi phí giữa các mối đe dọa và các tên lửa đánh chặn đắt tiền”, ông Baram nói.
Hệ thống Iron Beam được ra mắt vào năm 2014, sau nhiều thập kỷ phát triển của tập đoàn khổng lồ Rafael Advanced Defense Systems Ltd. của Israel.
Hệ thống này được tuyên bố đi vào hoạt động vào tháng 9/2025 sau khi hoàn thành quá trình phát triển và thử nghiệm cuối cùng. Sau đó, vào ngày 1/12, có thông báo rằng, hệ thống hoạt động đầu tiên sẽ được bàn giao cho IDF trước cuối năm.
Hệ thống Iron Beam sẽ do không quân Israel vận hành, và được tích hợp vào hệ thống phòng không đa tầng của quốc gia. Nó sẽ không thay thế bất kỳ hệ thống tên lửa nào, mà chỉ bổ sung cho chúng.
Thông số kỹ thuật của hệ thống này được giữ bí mật, nhưng Israel tuyên bố rằng, hệ thống này đã đánh chặn thành công tên lửa, đạn cối và UAV trong các cuộc thử nghiệm rộng rãi.
Hệ thống này được cho là có giá lên tới hàng chục triệu đô la.
Vào tháng 5/2025, Bộ Quốc phòng Israel và IDF tiết lộ rằng, không quân đã đánh chặn hàng chục UAV của Hezbollah bằng một phiên bản nhỏ hơn của hệ thống Iron Beam.
Hệ thống phòng không dựa trên laser mang lại độ chính xác cao, tốc độ nhanh, chi phí mỗi lần tấn công thấp và giảm sự phụ thuộc vào đạn dược, điều này khiến nó đặc biệt phù hợp để đánh chặn UAV.