Gương mặt cô gái trẻ bị vỡ làm đôi sau tai nạn kinh hoàng

Cô gái đang đi xe máy thì tự ngã đập mặt xuống vật cứng, sau đó choáng ngất, chảy nhiều máu vùng mặt, được người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Gương mặt cô gái trẻ bị vỡ làm đôi sau tai nạn kinh hoàng
Gương mặt cô gái trẻ bị vỡ làm đôi sau tai nạn kinh hoàng

Gương mặt bị vỡ đôi của nạn nhân sau tai nạn đã được phẫu thuật thành công.

Thông tin từ bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật tái tạo thành công khuôn mặt của một nữ bệnh nhân bị chấn thương phức tạp do ngã xe máy.

Trước đó bệnh nhân Đ.T.M.L, (26 tuổi, ở Đồng Hới, Quảng Bình) vào viện trong tình trạng shock mất máu, nửa mặt bên phải bị tách rời kéo dài đến cổ.Gia đình cho biết nạn nhân đang đi xe máy thì tự ngã đập mặt xuống vật cứng, sau đó choáng ngất, chảy nhiều máu vùng mặt, được người đi đường đưa vào bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đa chấn thương phức tạp vùng mặt, lộ cả xương đứt mạch máu, cơ, đứt lưỡi, tổn thương vùng hầu họng. Nạn nhân còn bị gãy di lệch phức tạp xương hàm trên, gãy xương hàm dưới hàm dưới, gãy xương đòn trái.

Ekip các bác sĩ từ nhiều khoa vừa hồi sức vừa phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Sau hơn 5 giờ phẫu thuật với kỹ thuật mổ tạo hình xương gãy bằng nẹp, vít, đồng thời xử lý dùng vạt tại chỗ tạo hình lại khuyết hỏng phần mềm, nối cơ mạch máu, các bác sĩ đã xử lý thành công về thẩm mỹ và chức năng vùng hàm mặt cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật được các bác sĩ bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới đánh giá là rất phức tạp bởi vết thương xuyên sâu vào khoang miệng và vùng cổ do đó rất khó khăn để đặt nội khí quản, trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân phải truyền một lượng máu rất lớn.

Rất may mắn ca phẫu thuật thành công. Bệnh nhân hiện đã tỉnh táo, tình trạng sức khỏe ổn định, đang được tiếp tục theo dõi điều trị tích cực.

Theo Đời sống Plus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...