Giới trẻ bàn luận: Sinh mấy con là đủ?

GD&TĐ - Giới trẻ hiện nay cũng đã “ngầm” định hướng cho những dự định sinh con của mình, có người muốn sinh nhiều con cho “vui cửa vui nhà”, có người lại muốn sinh 1 con là đủ, hay chẳng cần sinh con nào cũng chẳng sao,…

Mỗi gia đình chỉ sinh từ 1 hoặc 2 con là đủ. Ảnh minh họa.
Mỗi gia đình chỉ sinh từ 1 hoặc 2 con là đủ. Ảnh minh họa.

Nhiều con cho “vui cửa vui nhà”

Nguyễn Ngọc Hương – Sinh viên Đại học Ngoại Thương – cho biết: Hiện, em chưa lập gia đình nhưng sau này em muốn sinh nhiều con. Vẫn biết mỗi gia đình chỉ được sinh từ 1 -2 con, nhưng trong thời đại ngày nay, em thấy 2 con là “hơi” ít. Bởi, như gia đình em hiện tại, có hai anh em, đều đi học xa, bố mẹ em ở nhà một mình khiến chúng em thấy rất thương. 

Hơn nữa, nhà cửa vắng vẻ làm chúng em không yên tâm bởi bố mẹ đã già chỉ mong con cái về chơi cho vui cửa vui nhà. Lúc ấy, em chỉ ước nhà mình có 4 anh chị em để bố mẹ đỡ buồn. Chính vì vậy, dù sau này như thế nào em cũng mong muốn có nhiều con.

Thực hiện đúng quy định, Ngọc Ngà - nhân viên văn phòng – chia sẻ: Em mới ra trường và đang làm ở một công ty cổ phần. Em đã có bạn trai và tính đến chuyện kết hôn. Chuyện sinh con, chúng em sẽ kế hoạch, nhưng nếu có thể, chúng em chỉ đẻ 2 con theo đúng “tiêu chuẩn” của nhà nước thôi. 

Đối với em, đẻ 2 con là hợp lý nhất, vì nếu đẻ ít hơn thì hơi buồn, còn đẻ nhiều thì sợ không có điều kiện để chăm sóc và nuôi dưỡng, dân số đông cũng làm xã hội thêm “chao đảo”. Thời buổi kinh tế khó khăn, em chỉ làm văn phòng, đồng lương ít ỏi, trong khi vật giá leo thang, sữa, bỉm, học hành,..rồi hàng trăm thứ khác nữa. Nếu đông con, em sợ con khổ và thiệt thòi.

Không đẻ con cũng chẳng sao

Có lẽ, trong thời “ăn kiêng mặc mốt” hiện nay, những bạn trẻ nghĩ đến đẻ nhiều con như Hương cũng là ít gặp, và làm đúng với quy định của nhà nước như Ngà cũng là may. 

Bởi, Thu Hoài – người mẫu tự do – cho rằng: Có đứa con do chính mình đẻ ra thì cũng vui và hạnh phúc, nhưng em chỉ thích…nhận con nuôi thôi. Đẻ con ra, người phụ nữ phải chịu nhiều thiệt thòi, bụng mang dạ chửa vượt mặt, rồi vật vã với những cơn đau đẻ. Hơn nữa, thời gian sau sinh, suốt ngày đau đầu và vướng bận con mọn, thân hình sồ sề, xấu xí, nhiều vết rạn, đặc biệt, nhiều người khó lấy lại vóc dáng ban đầu nên rất tự ti. 

Với đặc thù nghề nghiệp là một người mẫu, em không muốn bị mất dáng. Trong xã hội hiện đại, việc nhận con nuôi cũng có nhiều nên, em cảm thấy đây là phương án tốt nhất đối với hoàn cảnh hiện tại của em.

Phỏng vấn nhanh một kiến trúc sư tương lai – Hồ Thanh Hải – về việc sinh mấy con là đủ? Hải thẳng thắn: Em thích trẻ con, nhưng em không muốn vợ mình sinh nhiều con, nên có 1 đứa thôi, hoặc nếu cô ấy không thích đẻ cũng không sao. Rất nhiều bạn nữ hiện nay sợ việc chửa, đẻ. Bản thân các bạn chưa chuẩn bị tinh thần cho những vất vả thì sau này, đẻ con ra có hàng trăm thứ chuyện phải lo lắng, trong khi ..ai cũng chỉ thích lo cho mình, thì tốt nhất không nên đẻ, tránh sự thiệt thòi cho con cái.

Mỗi ngày xã hội một phát triển hơn, con người quay cuồng với kiếm sống, làm giàu,..cũng chỉ để lo cho thế hệ sau. Nhưng đó là những người có điều kiện, còn những gia đình quay quắt với mấy m2 phòng trọ thì con cái họ rất khổ. Chúng không được chăm lo đầy đủ, không được yêu thương nhiều vì thời gian dành cho con cái không có. Chính vì vậy, nếu vợ em sau này không muốn đẻ, em cũng ủng hộ.

Nhìn quanh những gia đình xung quanh em, họ đẻ 2 con hay 3 con thì khi trưởng thành, mỗi người một nhà riêng, không ai muốn ở với bố mẹ. Và thế là suy nghĩ đẻ đông con cho vui cửa vui nhà …tan vỡ. Đằng nào về già cũng chỉ có hai vợ chồng thôi nên không có con cũng như vậy. Có thể sống thoải mái, lo cho bản thân mình và khi không còn làm được gì nữa thì …vào viện dưỡng lão.

Mỗi gia đình chỉ sinh từ 1 đến 2 con

Đó là suy nghĩ rất cởi mở của các bạn trẻ. Mỗi người một quan niệm, một ý kiến khác nhau vể việc đẻ nhiều hay sinh ít? Như vậy việc sinh con còn tùy thuộc vào rất nhiều đắn đo: điều kiện, thời gian, kinh tế, hoàn cảnh,…không ai giống ai. Điều quan trọng nhất là sự suy nghĩ chín chắn, thay đổi những quan niệm còn lệch lạc của mỗi người.

Theo các nhà khoa học, những nguyên nhân của chiến tranh, suy thoái môi trường, đói nghèo, dịch bệnh, suy giảm kinh tế xã hội, ...đều bắt nguồn từ việc tăng dân số. Mỗi gia đình nên tránh tình trạng đẻ nhiều gây sức ép nặng nề cho xã hội.

Khi đưa ra quy định mỗi gia đình chỉ sinh từ 1 hoặc 2 con đều xuất phát từ những nghiên cứu và tình hình phát triển của Việt Nam. Hiện nay, có nhiều gia đình chỉ sinh 1 con. Nhưng theo nhiều ý kiến của các chuyên gia, việc sinh 2 con là tốt nhất vì sẽ tránh tình trạng dân số già, đảm bảo sự hài hòa cân đối các lứa tuổi.

Nhưng, nếu chỉ sinh 1 con thì trong nhiều năm tới, dân số già sẽ tăng lên khiến tình hình phát triển kinh tế, chính trị, bị ảnh hưởng vì thiếu nguồn lao động, thiếu nguồn lực quản lý,...

Vì vậy, việc sinh 1 con hay 2 con cần được "tính toán" kỹ, không chỉ mang lại lợi ích cho con cái mình, gia đình mình mà cho toàn xã hội. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine thiệt mạng bị bỏ lại chiến trường.

Không có thân xác, không có tiền

GD&TĐ - Ukraine đã phá vỡ việc trao đổi tù nhân và bàn giao 6.000 thi thể binh lính Ukraine đã thiệt mạng. Vậy nguyên nhân là gì?

Học sinh Cà Mau đến trường bằng phương tiện đò.

Giáo dục Cà Mau vươn lên từ gian khó

GD&TĐ - Ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau đã có những đóng góp quan trọng, góp phần làm dày thêm thành tích 80 năm truyền thống của ngành Giáo dục cả nước.

Aaron Ramsey bất ngờ tái xuất sân cỏ

Aaron Ramsey bất ngờ tái xuất sân cỏ

GD&TĐ - Tiền vệ kỳ cựu Aaron Ramsey chuẩn bị tái xuất sân cỏ sau khoảng 3 tháng được giao nhiệm vụ dẫn dắt câu lạc bộ Cardiff ở giải Championship của Anh.