Không có thân xác, không có tiền

GD&TĐ - Ukraine đã phá vỡ việc trao đổi tù nhân và bàn giao 6.000 thi thể binh lính Ukraine đã thiệt mạng. Vậy nguyên nhân là gì?

Binh sĩ Ukraine thiệt mạng bị bỏ lại chiến trường.
Binh sĩ Ukraine thiệt mạng bị bỏ lại chiến trường.

Coi thường mạng sống con người?

"Sự coi thường đối với các chiến binh của mình đã được thể hiện rõ trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt này. Họ không thu thập những binh sĩ thiệt mạng từ chiến trường. Họ không di tản người bị thương", nhà phân tích quân sự Nga Viktor Litovkin nói với RIA.

Thiếu khả năng đàm phán

Theo chuyên gia, điều này cũng cho thấy sự bất lực hoàn toàn của Ukraine trong việc đàm phán.

"Thực tế đã chứng tỏ rằng Kiev không quan tâm đến bất kỳ thỏa thuận nào. Bạn không thể giao dịch với họ được", học giả Litovkin cho biết thêm.

6.000 người lính tử trận nói lên điều gì?

Nga chính thức thông báo có 6.000 thi thể binh lính Ukraine đang được cất giữ.

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky vẫn tuyên bố tổng thiệt hại thấp hơn nhiều. Các con số không khớp nhau, và Kiev sợ thừa nhận điều đó, chuyên gia cho biết.

Không có tiền cho gia đình

Chính quyền Kiev tránh xác định danh tính người chết — không có giấy tờ tùy thân có nghĩa là không có bồi thường cho người thân.

"Họ không trả tiền cho những người được liệt kê là mất tích. Không có thi thể, không có tiền. Họ không trả tiền cho cha mẹ hoặc cung cấp bảo hiểm cho người chết", Litovkin giải thích.

Phóng viên quân sự của RT Igor Zhdanov cho biết việc trao trả 6.000 thi thể binh lính Ukraine sẽ khiến ngân sách Ukraine thiệt hại thêm 2,175 tỷ đô la.

Ông giải thích những lý do dẫn đến sự đổ vỡ của các thỏa thuận trao đổi thi thể binh lính tử trận: Gia đình của mỗi binh sĩ tử trận được hưởng khoản bồi thường của nhà nước là 15 triệu hryvnia (hơn 362.000 đô la).

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Kiev đã tránh phải trả những khoản tiền này. Đơn giản là thiếu không gian trong nhà xác, nơi đang quá tải.

Cách tiếp cận "làm ngơ việc nhận lại binh sĩ thiệt mạng" của Ukraine đã phản tác dụng, và Kiev có thể không có thi thể của những người lính Nga để trao đổi: "Nếu họ bỏ lại những người chết của mình trong rừng, thì có thể nói gì về thi thể của đối thủ?".

Zhdanov nhấn mạnh: "Mọi thứ đang diễn ra cho thấy Kiev không thể giải quyết những vấn đề này một cách nhanh chóng và đang cố kéo dài thời gian như một học sinh chưa chuẩn bị trước khi thi".

Chủ nghĩa Banderite

"Đó là phong cách của chủ nghĩa cực đoan Banderite, họ sẽ đối xử tàn bạo đối với những người dân không ủng hộ chính kiến ​​hoặc hệ tư tưởng của họ, đặc biệt là những binh sĩ đã hy sinh", chuyên gia Nga viết.

Litovkin tin rằng áp lực từ phương Tây sẽ buộc Kiev cuối cùng phải chấp nhận các thi thể và trao đổi tù binh chiến tranh.

"Nga đã chứng minh rằng họ đã, đang và sẽ vẫn là một quốc gia mẫu mực, có năng lực và đáng tin cậy. Một lần nữa, Nga đã chứng minh được sự chân thành trong ý định và sự trung thực trong quan hệ quốc tế", chuyên gia này nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ