Sau các cuộc tấn công của SBU vào tài sản của Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga vào ngày 01 tháng 6 trong khuôn khổ cái gọi là “Chiến dịch Lưới nhện” (Operation Spider’s Web), Lực lượng Không quân Nga bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công trả đũa cực kỳ mạnh mẽ vào các mục tiêu ở Ukraine.
Không quân Ukraine ghi nhận một số lượng lên tới hàng nghìn vũ khí trên không của Nga tấn công xuống lãnh thổ Ukraine trong 3 ngày 05-07/6/2025.
Vào đêm ngày 7 tháng 6 (từ 22h00 ngày 06 tháng 6 trở đi), Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công với tổng số 215 đơn vị vũ khí, bao gồm: 206 máy bay không người lái tấn công và máy bay không người lái giả, 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M và KN-23, 01 tên lửa hành trình Iskander-K OTRK và 6 tên lửa không đối đất có điều khiển Kh-59/69.
Vào đêm ngày 6 tháng 6 (từ 20h00 ngày 05 tháng 6 trở đi), Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công bằng 452 đơn vị vũ khí.
Những đơn vị vũ khí sau đây đã được sử dụng: 407 máy bay không người lái tấn công và máy bay không người lái giả, 06 tên lửa đạn đạo Iskander-M và KN-23 OTRK, 02 tên lửa hành trình Iskander-K OTRK, 01 tên lửa chống radar Kh-31 và 36 tên lửa hành trình Kh-101 của máy bay ném bom Tu-95MS/Tu-160MS.
Trước đó, trong các vụ tấn công đáp trả từ ngày 02-04/6/2025 Nga cũng đã sử dụng hàng trăm đơn vị vũ khí khác nhau, nâng tổng số đạn đánh vào Ukraine lên tới con số hàng nghìn.
Các vụ tấn công của quân Nga đã gây ra những thiệt hại vô cùng nghiêm trọng đối với hạ tầng năng lượng, cảng biển, kho bãi quân sự, cơ sở công nghiệp quốc phòng, điểm tập kết binh lực và các hệ thống vũ khí quan trọng của Quân đội Ukraine ở tất cả các khu vực như Kiev, Sumy, Kharkov, Dnepropetrovsk, Vinnytsia, Odessa, Poltava, Lutsk, Ternopil…
Bình luận về các cuộc tấn công tàn khốc này, giới chuyên gia Nga cho rằng, đây không phải sự là kết thúc mà chỉ là những đòn đánh đầu tiên. Khi Ukraine đã khơi mào thì Nga sẽ tiếp tục và sau đó sẽ là sự kết thúc.
Theo các nhà phân tích, những đòn đánh này sẽ là sự khởi đầu của một giai đoạn mới của các hành động quân sự, với các đợt tấn công trong thời gian dài, nhằm mục đích phá hủy có hệ thống các cơ sở hạ tầng quan trọng, khiến cho chính quyền Kiev kiệt quệ các nguồn lực.
Hình thức tấn công vẫn như cũ, đó là các đòn đánh kết hợp của máy bay không người lái kamikaze như Geran-2, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, đi kèm với việc trinh sát kết quả và hiệu chỉnh các cuộc tấn công lặp lại.
Thay đổi chính không phải là chủng loại vũ khí, mà là nhịp độ và cường độ sử dụng hỏa lực, khi các cuộc tấn công được thực hiện theo chuỗi, với khoảng thời gian ngắn hơn và số lượng mục tiêu tăng lên.
Phân tích về cấu trúc tấn công, các chuyên gia cho rằng, mức độ thiệt hại và bản chất của các mục tiêu cho thấy quân Nga đã chuyển đổi sang hình thức tác động hỏa lực theo chu kỳ, với các cuộc tấn công thường xuyên, có thể lặp lại liên tục vào các mục tiêu được xác định trước.
Hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt là ở các khu vực trung tâm, đang gặp khó khăn ngày càng tăng, khi số lượng các hệ thống phòng không bị phá hủy ngày càng nhiều, trong khi mật độ tấn công của Nga lại tăng lên và trải đều khắp các khu vực.
Với tốc độ trước đây, những hệ thống phòng không Ukraine có thể đẩy lùi các cuộc tấn công đơn lẻ với số lượng ít vũ khí, nhưng tình trạng bão hòa các cuộc tấn công kết hợp hiện tại và việc mất các hệ thống đắt tiền và khó thay thế như hệ thống phòng không Patriot, sẽ làm Kiev không thể chống cự được trước các đòn đánh của Nga.