Gần 1.000 thí sinh Ba Đình (Hà Nội) "tranh suất" vào lớp 10 THPT chuyên

GD&TĐ - Ghi nhận của PV Báo GD&TĐ, từ 6h sáng 14/6 các lực lượng chức năng của quận Ba Đình có mặt tại điểm thi Trường THCS Ba Đình để làm nhiệm vụ, hỗ trợ thí sinh vào thi đảm bảo an ninh trật tự, ATGT.

Thí sinh đến điểm thi từ rất sớm để sẵn sàng làm bài thi.
Thí sinh đến điểm thi từ rất sớm để sẵn sàng làm bài thi.

Tại đây, lực lượng chức năng, thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh đi theo luồng, giãn cách, khẩu trang, khử khuẩn đo thân nhiệt đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình Lê Đức Thuận cho biết, toàn quận có 2 điểm thi các môn chuyên là Trường THCS Ba Đình và Trường THCS Nguyễn Công Trứ.

Khu vực y tế đo thân nhiệt, khẩu trang, khử khuẩn đảm bảo an toàn phòng dịch cho thí sinh.
Khu vực y tế đo thân nhiệt, khẩu trang, khử khuẩn đảm bảo an toàn phòng dịch cho thí sinh.

Theo ông Thuận, điểm thi THCS Ba Đình sẽ thi cả ngày 14/6.

Cụ thể, sáng nay có 608 thí sinh và 26 phòng thi các môn: Toán, Sinh học, Tin học với thời gian dự thi 150 phút (từ 8h30-11h00). Buổi chiều có 425 thí sinh và 19 phòng thi các môn (Vật lý, Lịch sử) với thời gian thi 150 phút (từ 14h30-17h00)

Riêng điểm thi THCS Nguyễn Công Trứ chỉ thi buổi chiều (ngày 14/6) với 380 thí sinh, 17 phòng thi gồm: 12 phòng thi Hóa học và 5 phòng thi Địa lý. Vơi môn thi Hóa học thí sinh làm bài 120 phút (từ 14h30-16h30) còn môn Địa lý thí sinh thi 150 phút (từ 14h30-17h00).

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ khu vực trường thi, hỗ trợ thí sinh.
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ khu vực trường thi, hỗ trợ thí sinh.

"Thời tiết sáng 14/6 mát mẻ, trời không mưa thí sinh đến sớm sẵn sàng cho bài thi...", ông Thuận cho biết thêm.

Thống kê từ Sở GD&ĐT Hà Nội, gần 8.000 học sinh thi vào các lớp 10 chuyên tại hơn 430 phòng thi ở 17 điểm thi. Hà Nội có 3 trường THPT chuyên là Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ và Trường THPT chuyên Sơn Tây. 

Trong đó, năm 2021, chuyên Hà Nội - Amsterdam có số chỉ tiêu cao nhất với 655 chỉ tiêu (2.343 nguyện vọng), chuyên Nguyễn Huệ có 525 chỉ tiêu (3.083 nguyện vọng). Chuyên Sơn Tây có 315 chỉ tiêu chuyên nhưng chỉ có 323 nguyện vọng 1 vào trường. Chuyên Sơn Tây có 315 chỉ tiêu chuyên nhưng chỉ có 323 nguyện vọng 1 vào trường.

Ngoài ra, là các lớp chuyên của Trường THPT Chu Văn An. Năm nay, trường này có 350 chỉ tiêu vào các lớp chuyên nhưng có 1.953 nguyện vọng đăng kí.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...