Hà Nội: Gắn biển công trình trường học chào mừng 60 năm thành lập quận Ba Đình

GD&TĐ - Sáng 20/5, quận Ba Đình tổ chức lễ gắn biển 2 công trình trường học cấp quận: Trường tiểu học Thành Công B (phường Thành Công) và Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám (phường Vĩnh Phúc). 

Lãnh đạo quận Ba Đình chúc mừng Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám tại lễ gắn biển.
Lãnh đạo quận Ba Đình chúc mừng Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám tại lễ gắn biển.

Lễ gắn biển công trình là hoạt động thiết thực thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quận Ba Đình (31/5/1961 - 31/5/2021), 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ quận Ba Đình (9/6/1961 - 9/6/2021).

Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo tổng thể Trường tiểu học Thành Công B đưa vào hoạt động với quy mô cao 6 tầng, bảo đảm bố trí 30 lớp học, các phòng chức năng, phòng phục vụ học tập theo tiêu chuẩn, cơ sở vật chất đáp ứng trường chuẩn Quốc gia mức độ II. 

Còn Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám với quy mô khối nhà 5 tầng với 35 lớp học, có đầy đủ các phòng học, phòng bộ môn, khu hiệu bộ, phòng chức năng theo quy định, bảo đảm công trình đạt chuẩn Quốc gia mức độ II.

Tại buổi lễ gắn biển, bà Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình trường học là việc làm cần thiết và có nhiều ý nghĩa, phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy của GV và học tập của HS trên địa bàn.

Bà Diễm cũng đề nghị, Ban Giám hiệu và mỗi cán bộ, nhân viên các trường tiếp tục phấn đấu, giữ nghiêm kỷ cương nề nếp, tập trung thi đua dạy tốt, học tốt.

Đồng thời, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp, hình thức giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, xứng đáng với sự tin cậy của phụ huynh HS.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hàng chục nghìn sinh viên quốc tế nhận cảnh báo quá hạn thị thực.

Anh siết thị thực sinh viên quốc tế

GD&TĐ - Chiến dịch mới của Bộ Nội vụ Anh nhằm siết chặt số lượng sinh viên quốc tế ở lại quá hạn thị thực đang làm dấy lên nhiều tranh cãi.

Chính EU đã mời Nga tấn công

Chính EU đã mời Nga tấn công

GD&TĐ - Khi các nước EU đã tự nguyện cung cấp căn cứ quân sự của mình phục vụ cho hoạt động của Quân đội Ukraine, thì chính họ đã mời Quân đội Nga tấn công.