Gay cấn cuộc đua Quả bóng Vàng World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Argentina và Pháp đã vào chung kết World Cup, lúc này Messi và Mbappe cạnh tranh hai danh hiệu cao quý ở giải đấu năm nay.

Messi và Mbappe cạnh tranh nhiều danh hiệu cao quý ở World Cup 2022.
Messi và Mbappe cạnh tranh nhiều danh hiệu cao quý ở World Cup 2022.

World Cup 2022 đang đi tới hồi kết. Trận chung kết của giải đấu sẽ là màn so tài nảy lửa giữa Argentina và Pháp. Trong khi Croatia và Ma Rốc sẽ gặp nhau ở trận tranh giải ba sau khi cùng nhau dừng bước ở vòng bán kết.

Lúc này, Messi đang có 5 pha lập công tại World Cup 2022, thành tích ngang bằng với Mbappe trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất giải. Bộ đôi tiền đạo của PSG đang là ứng cử viên lớn nhất cho danh hiệu Vua phá lưới năm nay.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), nếu hai cầu thủ có số bàn thắng ngang nhau khi kết thúc giải đấu, danh hiệu Chiếc giày Vàng sẽ được trao cho cầu thủ có nhiều kiến tạo hơn. Về khía cạnh này, Messi (3 kiến tạo) tạm nắm ưu thế hơn Mbappe (2 kiến tạo).

Màn đọ sức của 2 ngôi sao thuộc biên chế PSG ở trận chung kết sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng giành danh hiệu Vua phá lưới của họ cũng như cơ hội vô địch World Cup 2022 của Argentina và Pháp.

Messi đã công khai thừa nhận trận chung kết sẽ là trận đấu cuối cùng của anh tại World Cup. Nhưng trong khi có khoảng cách 12 tuổi giữa Messi, 35 và Mbappe 23, thì có rất ít khoảng cách giữa họ tại World Cup này.

Các số liệu thống kê của Mbappe là vô cùng ấn tượng, trong khi giải đấu hiện tại ở Qatar là lần thứ 5 của Messi được thi đấu trên sân khấu vĩ đại nhất của bóng đá.

Mặc dù chơi ít hơn 12 trận tại World Cup nhưng Mbappe chỉ ghi ít hơn Messi có 2 bàn thắng và khoảng cách này hoàn toàn có thể san lấp trong trận chung kết tới đây.

Hai cầu thủ khác còn cơ hội cạnh tranh với Mbappe và Messi trong cuộc đua Chiếc giày Vàng World Cup 2022 là Olivier Giroud và Julian Alvarez (mỗi người 4 bàn).

Cùng với danh hiệu sẽ được FIFA trao cho cầu thủ hay nhất World Cup năm nay, hiện cả Messi và Mbappe đều là những ứng viên lớn nhất của giải thưởng này.

Ở cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất giải, tiền vệ Aurelien Tchouameni (Pháp) và Enzo Fernandez (Argentina) đang là hai ứng viên sáng giá nhất. Tại World Cup 2018, Mbappe là người nhận danh hiệu này.

Danh hiệu thủ môn hay nhất giải cũng là cuộc so kè của những người gác đền từ bốn đội bóng chơi bán kết. Cả Emiliano Martinez (Argentina), Dominik Livakovic (Croatia), Hugo Lloris (Pháp) và Yassine Bounou (Morocco) đều có cơ hội nhận giải thưởng cao quý này.

Hiện tại, có 7 cầu thủ ghi được 3 bàn gồm Enner Valencia (Ecuador), Marcus Rashford, Bukayo Saka (cùng của ĐT Anh), Cody Gakpo (Hà Lan), Alvaro Morata (Tây Ban Nha), Richarlison (Brazil), Goncalo Ramos (Bồ Đào Nha). Tuy nhiên, đội bóng của cả 7 cái tên này đều đã chính thức bị loại.

Đến thời điểm này, đã có 20 cầu thủ ghi được 2 bàn tại World Cup 2022. Danh sách những cầu thủ có 1 bàn thắng quy tụ 82 cái tên. Bên cạnh đó, còn có 2 cầu thủ phản lưới nhà là tiền vệ Enzo Fernandez (Argentina, trận gặp Australia) và trung vệ Nayef Aguerd (Morocco, trận gặp Canada).

Sau 62 trận đã qua tại World Cup 2022, đã có 163 bàn thắng được ghi (bình quân 2,63 bàn/trận).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ