'Tuyển Pháp nên biết ơn AC Milan và Giroud'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, Chủ tịch câu lạc bộ AC Milan đã có những chia sẻ về trường hợp của tiền đạo đội tuyển Pháp - Olivier Giroud.

'Tuyển Pháp nên biết ơn AC Milan và Giroud'

Giroud đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số rất quan trọng trước đội tuyển Anh để giúp cho những chú Gà trống giành được tấm vé vào chơi trận bán kết World Cup 2022.

Việc tiền đạo 34 tuổi tỏa sáng là điều ít ai có thể nghĩ tới trước khi giải đấu bắt đầu khi vốn dĩ, vị trí đó là dành riêng cho đương kim Quả bóng vàng, Karim Benzema.

Thế nhưng một biến cố đã xảy ra với đội tuyển Pháp trước khi chiến dịch bảo vệ ngôi vương thế giới của họ kịp bắt đầu. Chân sút chủ lực Benzema bất ngờ dính chấn thương và không thể cùng Les Bleu chinh chiến tại Qatar.

Huấn luyện viên Didier Deschamps tuy thất vọng vì mất đi ngôi sao trên hàng công nhưng đồng thời cũng quyết định không gọi bổ sung một tiền đạo cắm nào để thay thế Benzema. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển Pháp sẽ hoàn toàn trông cậy vào Olivier Giroud ở trung tâm hàng công.

Canh bạc này của ông Didier Deschamps hóa ra lại là điều may mắn với đội tuyển Pháp khi tới thời điểm hiện tại, Giroud đã ghi được đến 4 bàn thắng cho nhà đương kim vô địch.'

Không những đóng góp về bàn thắng, Giroud cung cấp cho tuyển Pháp nhiều phương án khi tấn công khi tiền đạo thuộc biên chế AC Milan có thể hoạt động độc lập cũng như phối hợp nhịp nhàng với các vệ tinh xung quanh. Đặc biệt là sự ăn ý với Kylian Mbappe bên hành lang cánh trái đã giúp cho Giroud trở nên toàn diện hơn tại kỳ World Cup năm nay.

Chủ tịch của AC Milan cho rằng, tuyển Pháp nên biết ơn Giroud và cả bản thân AC Milan khi sở hữu một tiền đạo với phong độ như hiện tại.

“Milan có vẻ như đã hồi sinh anh ấy. Tôi không biết có nên nói điều này hay không, nhưng thật sự anh ấy đã tìm lại được phong độ của mình kể từ khi chuyển đến đây và bây giờ mang phong độ đó lên tuyển. Thôi hãy cho là chúng tôi có đóng góp một ý vào điều đó đi” - Chủ tịch Paolo Scaroni chia sẻ.

Pháp sẽ có một trận bán kết được đánh giá là khó khăn trước Ma rốc, đội bóng trước đó đã lần lượt đánh bại hai ứng cử viên vô địch là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại vòng 1/16 và tứ kết. Ma rốc cũng đã làm nên lịch sử khi là đại diện Châu Phi đầu tiên lọt vào đến bán kết của một kỳ World Cup.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ