Modric làm ‘điều đặc biệt’ với đối thủ Messi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tiền vệ Luka Modric làm ‘điều đặc biệt’ với đối thủ Lionel Messi dù Croatia thua Argentina 0-3 ở bán kết World Cup 2022 hôm 14/12.

Cụ thể, sau trận đấu trên sân Lusail (Qatar), tiền vệ bên phía Croatia đã tới ôm Messi và gửi lời chúc anh vô địch World Cup 2022.

"Tôi hy vọng Messi sẽ thành nhà vô địch thế giới sau trận chung kết vào ngày 18/12" - tiền vệ Modric nói sau trận đấu trên sân Lusail: "Messi là cầu thủ hay nhất lịch sử và xứng đáng vô địch World Cup. Cậu ấy chơi tuyệt vời suốt giải đấu trên đất Qatar và liên tục thể hiện sự vĩ đại của bản thân".

Thực tế, những màn trình diễn chói sáng giúp Messi có tới 4 lần được vinh danh “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” tại World Cup 2022, bao gồm cả trận bán kết với Croatia.

Modric và Messi lần đầu chạm trán là khi Croatia thắng Argentina 3-2 trong trận giao hữu trên sân Jakob-Park tại Basel (Thụy Sĩ) ngày 1/3/2006. Đó cũng là trận đầu tiên Modric chơi trong màu áo Croatia, còn Messi ghi bàn đầu tiên của mình cho Argentina.

Họ tái ngộ trong trận bán kết sau 16 năm, 9 tháng và 12 ngày tại World Cup 2022.

Tổng cộng Modric và Messi đã đối đầu với nhau 28 trận trên mọi cấp độ. Thành tích đối đầu của Modric tốt hơn Messi khi có 12 trận thắng, 5 trận hòa và 10 trận thua.

Gặp lại Messi, tiền vệ 37 tuổi không chơi quá nổi bật và rời sân ở phút 81. Còn siêu sao 35 tuổi đoạt giải “Cầu thủ hay nhất trận" với một bàn và một kiến tạo trong chiến thắng 3-0 của Argentina.

Modric ôm Messi và chúc mừng anh vô địch World Cup 2022 cùng Argentina.
Modric ôm Messi và chúc mừng anh vô địch World Cup 2022 cùng Argentina.

Chính huấn luyện viên Zlatko Dalic cũng phải thán phục màn trình diễn của Messi.

“Trận đấu không có điểm nhấn cho đến khi Messi mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 34” - chiến lược gia Zlatko Dalic đánh giá: “Croatia giữ bóng nhiều mà không tạo ra cơ hội và phải trả giá".

"Argentina với sự dẫn dắt của Messi đã chơi tốt khi có được bàn thắng. Messi chứng tỏ bản thân vẫn là cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại. Tôi tiếc vì không thể đưa Croatia tới chung kết nhưng chúng tôi vẫn còn trận tranh giải Ba và điều đó cũng không tệ" - ông Dalic nói thêm.

Argentina sẽ gặp Pháp hoặc Ma Rốc ở chung kết World Cup 2022 trên sân Lusail tối 18/12, còn Croatia tranh giải Ba với đội còn lại trên sân Khalifa International trước đó một ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.