Đừng dại dột

GD&TĐ - Cứ dăm bữa nửa tháng, lực lượng phòng chống ma túy lại phát hiện và bắt giữ những kẻ mua bán cỏ Mỹ.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Không chỉ xuất hiện ở các đô thị lớn, loại cỏ nguy hại này còn có mặt ở những tỉnh lẻ, thậm chí “càn quét” cư dân vùng biển.

Cỏ Mỹ là một loại ma túy cực mạnh, nguy hiểm hơn cả cần sa. Chính vì vậy, Bộ Y tế đã đưa cỏ Mỹ vào danh mục các chất ma túy từ 8 năm trước (2016). Có hai loại cỏ tươi và khô nhưng ở Việt Nam, mua bán cỏ dưới dạng khô là chủ yếu.

Các vụ bắt giữ những kẻ mua bán loại ma túy này từ trước đến nay đều ở dạng khô. Nó là một loại hỗn hợp thực vật, được sao khô, cắt nhỏ rồi tẩm ướp một số hóa chất để hút cho “phê” giống như cần sa.

Điều đáng ngại là, không ít người nghĩ rằng các chất Amphetamine, Heroin mới được gọi là ma túy, còn cỏ Mỹ được xem là thảo dược, không gây hại cho người sử dụng, đặc biệt là những người bán. Nhiều người tin đó là thật. Chính suy nghĩ sai lầm này mà nhiều người, nhất là giới trẻ, có cả học sinh - sinh viên “hút thử cho biết”, đến khi nghiện lúc nào không hay.

Sử dụng cỏ Mỹ không hề an toàn như nhiều người lầm tưởng, thậm chí còn ảnh hưởng tới não mạnh hơn nhiều so với cần sa. Một khi đã nghiện và sử dụng quá nhiều sẽ bị suy giảm khả năng miễn dịch và gây hại cho cơ thể. Bị ảo giác mạnh, kích động, hoang tưởng, có tư tưởng cực đoan… đó là những biểu hiện dễ thấy nhất ở những người sử dụng cỏ Mỹ.

Cách đây không lâu, trong số những người nhập viện điều trị các chứng rối loạn tâm thần, các bác sĩ ở Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi phát hiện có cả những thanh niên vùng biển. Họ là những ngư dân chuyên đánh cá trên biển và sử dụng cỏ Mỹ dài ngày.

Không rõ nghe thông tin từ đâu, những người này cho rằng khi sử dụng cỏ Mỹ sẽ làm tăng hưng phấn, có sức khỏe dẻo dai để chịu đựng được sóng gió khi hành nghề dài ngày trên biển. Đến khi nhập viện điều trị, các bác sĩ cho biết, đấy là hệ quả của việc sử dụng cỏ Mỹ lâu dài, số ngư dân này mới vỡ lẽ!

Mỗi năm có hàng trăm bệnh nhân vào điều trị ở các cơ sở y tế các tỉnh. Những bệnh nhân này bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất kích thích gây ảo giác, trong đó có cỏ Mỹ. Điều đáng quan ngại là số bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm thần do dùng cỏ Mỹ ngày một tăng cao, chủ yếu là người trẻ. Không ít học sinh, sinh viên sử dụng cỏ Mỹ như một cách “thể hiện” mình trước bạn bè.

Hàng năm, lực lượng phòng chống ma túy ở các đô thị lớn đã phát hiện hàng trăm kg cỏ Mỹ được những kẻ mua bán, vận chuyển dưới nhiều hình thức và cách tiếp cận “khách hàng” rất tinh vi.

Hút thuốc lá đã là một mối nguy hại tiềm tàng cho người sử dụng, hút cỏ Mỹ thì mối nguy hại bày ra trước mắt luôn. Đừng dại dột “hút thử cho biết”, bạn đang rước họa vào người đấy thôi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một số lợi ích của dưa chuột đắng là có đặc tính chống ung thư, chống viêm và chống vi khuẩn. (Ảnh: ITN)

Ăn dưa chuột đắng có sao không?

GD&TĐ - Dưa chuột bị đắng là tình trạng thường gặp ở loại thực phẩm này. Vậy có nên sử dụng dưa chuột bị đắng hay không?