Đức phản ứng khi bị Ba Lan đòi bồi thường 1,2 nghìn tỷ USD

GD&TĐ - Berlin từ chối trả Ba Lan bất kỳ khoản bồi thường nào trong Thế chiến thứ 2 và coi vấn đề này đã khép lại ở cấp chính phủ.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Ba Lan Zbigniew Rau ở Warsaw, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết bà hiểu chủ đề này được nhiều người quan tâm ở Ba Lan. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh mặc dù Đức cảm thấy có trách nhiệm nhưng theo quan điểm về việc bồi thường của chính phủ Đức, đây là vấn đề đã khép lại.

Bình luận của bà Baerbock được đưa ra sau khi ông Rau ký công hàm gửi Berlin vào hôm 3/9, chính thức yêu cầu Đức bồi thường hơn 1,2 nghìn tỷ USD cho những tổn thất Ba Lan tuyên bố phải gánh chịu dưới tay Đức Quốc xã từ 1939 đến 1945.

Nhà ngoại giao Ba Lan nhấn mạnh, 2 nước cần thực hiện ngay các biện pháp này để cải thiện quan hệ song phương.

Sau cuộc gặp với bà Baerbock, ông Rau nhắc lại rằng xã hội Ba Lan vẫn đang bị tổn thương bởi cuộc xâm lược của Đức năm 1939. Điều này hạn chế và kìm hãm khả năng phát triển và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Ba Lan - Đức.

Theo ông Rau, Ba Lan vẫn tin Đức có thể bị thuyết phục để thay đổi quan điểm của mình về vấn đề này và lập trường của họ sẽ phát triển thông qua các cuộc đối thoại mới.

Người ta ước tính khoảng 6 triệu người Ba Lan, bao gồm 3 triệu người Do Thái Ba Lan, bị Đức Quốc xã giết hại trong Thế chiến thứ 2. Trong khi đó, phần lớn ngành công nghiệp, cơ sở hạ tầng và văn hóa của quốc gia này phải chịu những tổn thất lớn trong cuộc xung đột kéo dài 6 năm.

Tháng 9, Hạ viện của Quốc hội Ba Lan bỏ phiếu nhất trí yêu cầu Berlin bồi thường thiệt hại, đồng thời nhấn mạnh rằng Đức có đủ tiền để làm điều đó.

Tuy nhiên, Berlin lập luận Warsaw đã từ bỏ quyền được bồi thường trong 2 hiệp ước riêng biệt được ký vào năm 1953 và 1990. Warsaw khẳng định họ đã bị ép phải ký những văn kiện đó trong khi chịu sức ép từ Liên Xô.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sách giáo khoa là một thị trường đặc biệt, cần được quản lý chặt chẽ. Ảnh minh họa ITN

Đột phá trong phát triển chính sách về sách giáo khoa

GD&TĐ - Theo chuyên gia giáo dục, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến, cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc là sự phát triển chủ trương một chương trình nhiều SGK theo tinh thần không áp đặt chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.