Ba Lan đặt hàng lượng vũ khí khủng từ một quốc gia châu Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak, nước này đã đặt một lượng lớn thiết bị quân sự và vũ khí từ Hàn Quốc, trong đó có hàng nghìn xe tăng K2 (Black Panther), hơn 600 pháo tự hành K9 Thunder và 3 phi đội máy bay chiến đấu FA-50.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

“Các thỏa thuận khung vừa được ký kết nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội Ba Lan. Chúng tôi không có nhiều thời gian. Chúng tôi không thể chờ đợi và phải nhanh chóng trang bị cho quân đội” – ông Blaszczak nói.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, những xe tăng và pháo đầu tiên sẽ đưa vào quân đội Ba Lan trong năm nay. Ông cho rằng binh sĩ Ba Lan nên có vũ khí hiện đại.

“Trong khuôn khổ thỏa thuận khung đã được ký kết, chúng tôi sẽ đặt 1.000 xe tăng K2, hơn pháo 600 K9 và 3 phi đội bay FA-50. Trên thực tế, chúng tôi đã đặt mua các loại vũ khí này” – Bộ trưởng Ukraine kết luận.

Ngày 24/7, ông Blaszczak cho biết Ba Lan sẽ có lực lượng mạnh nhất trong số các nước NATO ở châu Âu. Theo ông, lực lượng quân đội Ba Lan nên đông đảo và mạnh mẽ đến mức chính sự tồn tại của nó có thể xua đuổi một kẻ xâm lược tiềm năng. Ông nhấn mạnh châu Âu sẽ không có một quốc gia nào mạnh hơn Ba Lan về lực lượng pháo binh và xe tăng.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...
Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.