Quân đội Libya phô diễn xe tăng mới được trang bị lớp bảo vệ chống UAV

GD&TĐ - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3M được nâng cấp với lớp bảo vệ bổ sung chống UAV, đã được phát hiện trong biên chế Quân đội Quốc gia Libya (LNA).

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3M của LNA.
Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3M của LNA.

Một video và một số bức ảnh cho thấy các xe tăng được nâng cấp cùng với các phương tiện quân sự khác đã xuất hiện trên mạng vào ngày 15/5.

Đoạn video được cho là quay trong một cuộc tập trận gần đây của Tiểu đoàn Omar Almokhtar, một đơn vị tinh nhuệ của LNA - do Thống chế Khalifa Haftar lãnh đạo.

Các xe tăng này thuộc phiên bản T-72B3 Obr. 2025, một trong những bản nâng cấp mới nhất của nhà sản xuất Nga - Uralvagonzavod, dựa trên kinh nghiệm từ Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Bản nâng cấp này tập trung vào khả năng bảo vệ chống lại UAV, đặc biệt là UAV bốn cánh quạt cảm tử (FPV).

Nó bao gồm lớp giáp phản ứng Relikt ở hai bên thân xe và tấm giáp phía trước trên, cùng với một bộ lồng hoặc lưới được lắp đặt trên nóc tháp pháo và ở phía sau.

Bản nâng cấp cũng bao gồm một hệ thống tác chiến điện tử chống UAV.

Ít nhất 3 chiếc T-72B3 Obr. 2025 đã xuất hiện trong đoạn video ghi lại cuộc tập trận của Tiểu đoàn Omar Almokhtar.

Bên cạnh xe tăng, đoạn video còn cho thấy 1 xe chiến đấu bộ binh BMP-3M cũng được nâng cấp với khả năng bảo vệ bổ sung chống lại UAV, chủ yếu là bằng một lớp lưới bảo vệ phía trên tháp pháo.

Libya rơi vào hỗn loạn sau cuộc nổi dậy được NATO hậu thuẫn lật đổ và giết chết nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi năm 2011.

Hiện tại, đất nước đang bị chia cắt giữa Chính phủ Thống nhất Quốc gia (GNU) ở Thủ đô Tripoli phía Tây, được hỗ trợ bởi nhiều nhóm dân quân và một chính phủ đối lập đóng tại Benghazi phía Đông, được Hạ viện và LNA hậu thuẫn.

Trong vài năm trở lại đây, LNA đã tăng cường năng lực của mình, tự khẳng định vị thế là lực lượng có tổ chức nhất ở Libya.

Theo South Front

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các kỹ sư tháo dỡ pin xe điện đã qua sử dụng. Ảnh: Alamy

Vòng đời mới của pin điện

GD&TĐ - Trung Quốc hiện là thị trường xe điện lớn nhất thế giới, đồng thời giữ vai trò trung tâm trong sản xuất pin toàn cầu.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại điểm thi THPT Quế Võ 1. Ảnh: TL

Đổi mới để nâng cao chất lượng tuyển sinh lớp 10

GD&TĐ - Để nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo công bằng, từ năm học 2026 - 2027, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tất cả học sinh muốn học THPT đều phải tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10, đồng thời áp dụng nhiều điểm mới trong cách tính điểm và đăng ký nguyện vọng.

Cần giải quyết quyền lợi hợp lý cho người dân

Cần giải quyết quyền lợi hợp lý cho người dân

GD&TĐ - Theo ông Vũ Quốc Đông, quá trình thu hồi đất thực hiện dự án Khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga tồn tại nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, UBND tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp xây dựng và tổ chức công diễn miễn phí Chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm các tác phẩm kịch nói với chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự bảo trợ truyền thông của Cổng thông tin Điện tử Chính Phủ.