Các công tố viên cho biết, ngoài là chỉ huy của tổ chức khủng bố Kata'ib Hizballah, Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi còn là một đặc vụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), người đã lên kế hoạch cho gần 20 vụ tấn công ở Mỹ, châu Âu và Canada.
Người này bị cáo buộc tấn công "các lợi ích của Mỹ và Israel, giết hại người Mỹ cũng như người Do Thái ở Mỹ và nước ngoài", quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết trong một thông báo.
Các vụ tấn công có liên quan đến al-Saadi bao gồm: Vụ đốt phá một giáo đường Do Thái ở Bắc Macedonia và vụ đâm 2 người đàn ông Do Thái hồi tháng trước ở Anh.
Theo Bộ Tư pháp, al-Saadi bị cáo buộc âm mưu thực hiện "tấn công khủng bố" nhằm vào các tổ chức Do Thái ở New York trong tháng 5 này và tháng tới.
Trong quá trình liên lạc với một sĩ quan mật vụ, hắn đã chia sẻ ảnh chụp một giáo đường Do Thái nổi tiếng ở New York và hai tổ chức Do Thái ở California và Arizona, chỉ đạo sĩ quan này tấn công các mục tiêu đó.
Ngoài ra, Al-Saadi còn bị buộc tội âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài, âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho các hành vi khủng bố và âm mưu đánh bom một địa điểm công cộng.
Al-Saadi đã ra hầu tòa tại một tòa án liên bang ở thành phố New York.
Bộ Tư pháp chưa cho biết ông al-Saadi bị bắt giữ như thế nào hoặc khi nào.
Tuy nhiên, hồ sơ chuyến bay cho thấy, một máy bay của Bộ Tư pháp thường được sử dụng cho các vụ dẫn độ quốc tế đã bay đến Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, quay trở lại qua Morocco và hạ cánh xuống khu vực thành phố New York hôm 14/5.
Theo CNN, luật sư của al-Saadi, Andrew J. Dalack, cho biết: "Theo hiểu biết của tôi vào thời điểm này, ông ấy đã bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ, có thể theo yêu cầu của chính quyền Mỹ và bị giao cho các nhà chức trách".
Tổ chức Kata'ib Hizballah từ lâu đã bị Mỹ liệt vào danh sách nhóm khủng bố. Và sau khi chiến tranh với Iran bắt đầu, các lệnh trừng phạt bổ sung đã được áp đặt lên các chỉ huy cấp cao của nhóm này.
Trong bối cảnh chiến tranh, nhóm này - với tư cách là một phần của liên minh Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, đã tiến hành tấn công tên lửa và UAV nhằm vào các cơ sở chứa hoặc hỗ trợ quân đội Mỹ trong và ngoài nước.
Nhóm này cũng đã bắt cóc rồi thả nhà báo người Mỹ Shelly Kittleson.
Việc bắt giữ al-Saadi cho thấy Mỹ quyết tâm tiếp tục leo thang căng thẳng với Iran và các đồng minh của nước này trong khu vực.
Kata'ib Hizballah có thể sẽ không đáp trả trực tiếp, nhưng nhóm này có thể tìm cách bắt cóc người Mỹ nhằm giải thoát chỉ huy của mình.