Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiết lộ, 3 máy bay chiến đấu của không quân đã tham gia vào cuộc không kích. Các máy bay này đã thả 13 quả bom.
Theo IDF, Haddad đã bị nhắm mục tiêu ngay sau khi các sĩ quan tình báo thuộc Bộ Tư lệnh phía Nam và Cục Tình báo Quân sự nhận được thông tin về nơi ẩn náu của ông ta.
Theo một nguồn tin quân sự Israel, Haddad đã di chuyển giữa nhiều nơi ẩn náu, bao quanh mình bằng nhiều con tin, trong đó có các nữ binh sĩ giám sát bị bắt cóc từ căn cứ Nahal Oz, để tránh bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công của IDF.
Haddad là chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Hamas ở Gaza và là quan chức cấp cao cuối cùng còn lại trong nhóm.
Về phía Hamas vẫn chưa đưa ra bình luận nào.
Trong một thông báo chung, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết, họ đã ra lệnh giết Haddad - người bị cáo buộc là "một trong những kẻ chủ mưu vụ thảm sát ngày 7/10/2023".
“Haddad phải chịu trách nhiệm về vụ giết người, bắt cóc và gây thương tích cho hàng nghìn thường dân Israel và binh lính IDF.
Ông ta giam giữ con tin của chúng tôi trong điều kiện tàn bạo, chỉ đạo các hoạt động khủng bố chống lại IDF và từ chối thực hiện thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Trump dẫn đầu nhằm giải giáp vũ khí của Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza.
IDF và Cơ quan An ninh Nội địa (Shin Bet) đang thực hiện đầy đủ chính sách của Chính phủ là không dung thứ các mối đe dọa và chủ động vô hiệu hóa kẻ thù.
Đây là một thông điệp rõ ràng gửi đến tất cả những kẻ sát nhân đang tìm cách lấy mạng chúng ta: Sớm muộn gì Israel cũng sẽ tìm ra các ngươi”, thông báo nêu rõ.
Một quan chức an ninh cấp cao Israel sau đó tiết lộ, cuộc tấn công nhắm vào Haddad đã được giới chính trị phê duyệt khoảng 1 tuần rưỡi trước đó.
Trong thời gian đó, Haddad đã bị giám sát “liên tục” và cuộc tấn công được thực hiện tối 14/5 “do một cơ hội tác chiến với xác suất tiêu diệt thành công cao”, quan chức này nói.