Khơi gợi tinh thần đoàn kết, sáng tạo cho trẻ từ ngày hội kết nối

GD&TĐ - Ở tuổi tiểu học, khi được tham gia các sân chơi kết nối cùng trò chơi vận động sẽ giúp trẻ tăng khả năng sáng tạo, nhanh nhạy và hòa đồng.

Trẻ tham gia chơi kéo co tại Ngày hội kết nối ở Trường Tiểu học - THCS - THPT Khương Hạ.
Trẻ tham gia chơi kéo co tại Ngày hội kết nối ở Trường Tiểu học - THCS - THPT Khương Hạ.

Nằm trong kế hoạch năm học 2025-2026, Trường Tiểu học - THCS - THPT Khương Hạ (phường Khương Đình, Hà Nội) vừa tổ chức chương trình "Ngày hội kết nối năm 2026" với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú để học sinh tham gia.

Cô Hoàng Ánh Phương - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, Ngày hội kết nối được tổ chức với mong muốn tạo nên một không gian giao lưu, học hỏi và gắn kết giữa học sinh các cấp. Thông qua các hoạt động tập thể, các cuộc thi và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trẻ sẽ có thêm cơ hội để thể hiện năng lực, sự tự tin và tinh thần đoàn kết của mình.

kh-6.jpg
Lãnh đạo nhà trường cùng các thầy cô, phụ huynh chụp ảnh lưu niệm.

Một trong những hoạt động đầy ý nghĩa của ngày hội là cuộc thi kể chuyện Bác Hồ qua những câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Nhà trường mong muốn học sinh hiểu hơn về cuộc đời, nhân cách và tình yêu thương bao la của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thiếu niên, nhi đồng.

Từ đó, các em biết học tập những phẩm chất tốt đẹp của Bác như lòng nhân ái, đức tính giản dị, tinh thần vượt khó, ý thức sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.

kh-1.jpg
Trẻ tham gia thi Kể chuyện Bác Hồ.
kh-5.jpg
kh-4.jpg
kh-3.jpg
Học sinh được tham gia nhiều hoạt động bổ ích, lý thú tại ngày hội.

Bên cạnh đó, phần thi dân vũ cũng là hoạt động được nhà trường đặc biệt quan tâm. Những điệu nhảy khỏe khoắn, vui tươi không chỉ tạo nên bầu không khí sôi động cho ngày hội mà còn giúp các em rèn luyện sức khỏe, tinh thần đồng đội và sự tự tin trong giao tiếp. Nhà trường mong rằng, mỗi tiết mục là dịp để các em gắn bó với bạn bè, thêm yêu mái trường của mình.

"Đặc biệt, ngày hội còn mở ra cơ hội trải nghiệm dành cho các em học sinh mầm non trên địa bàn và được tham gia các hoạt động học tập, vui chơi, khám phá khoa học và trải nghiệm môi trường học đường tại Trường Tiểu học - THCS - THPT Khương Hạ. Những trải nghiệm đầu đời này sẽ giúp các em thêm mạnh dạn, tự tin, háo hức bước vào hành trình học tập phía trước", cô Hoàng Ánh Phương bày tỏ.

​Tương tự, tại Trường Tiểu học An Thượng B, UBND xã An Khánh (Hà Nội) cũng vừa tổ chức lễ phát động, hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18/5 năm 2026.

at-4.jpg
at-3.jpg
Các tiết mục văn nghệ được học sinh trình diễn, sau đó các em được tham gia nhiều trò chơi lý thú khác.
at-2.jpg
at-1.jpg
at-8.jpg
Học sinh Trường Tiểu học An Thượng B tham gia nhiều hoạt động bổ ích.

Tại đây, các đại biểu được nghe chia sẻ mô hình tiêu biểu trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong dạy và học tại Trường Tiểu học An Thượng B; tham quan các tiết dạy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; các mô hình, sản phẩm khoa học, sáng tạo của giáo viên và học sinh nhà trường; tham gia thảo luận về việc triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nhà trường.

Cũng tại chương trình, các em học sinh được tham gia MiniGame do Trường Tiểu học An Thượng B phối hợp cùng Trường Đại học Ngoại thương tổ chức với nhiều câu hỏi bổ ích, gần gũi, giúp các em học sinh vừa học - vừa chơi, vừa củng cố thêm kiến thức về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại điểm thi THPT Quế Võ 1. Ảnh: TL

Đổi mới để nâng cao chất lượng tuyển sinh lớp 10

GD&TĐ - Để nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo công bằng, từ năm học 2026 - 2027, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tất cả học sinh muốn học THPT đều phải tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10, đồng thời áp dụng nhiều điểm mới trong cách tính điểm và đăng ký nguyện vọng.

Cần giải quyết quyền lợi hợp lý cho người dân

Cần giải quyết quyền lợi hợp lý cho người dân

GD&TĐ - Theo ông Vũ Quốc Đông, quá trình thu hồi đất thực hiện dự án Khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga tồn tại nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân.