Đề thi tốt nghiệp THPT in mờ ở Đắk Lắk sẽ xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân

GD&TĐ - Liên quan đến việc đề thi môn Toán, Kỳ tốt nghiệp THPT năm 2024 bị in mờ ở Đắk Lắk, sẽ xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa trao đổi thông tin báo chí sau khi kết thúc công tác coi thi. (Ảnh: TT)
Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa trao đổi thông tin báo chí sau khi kết thúc công tác coi thi. (Ảnh: TT)

Ngày 6/7, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho biết, hiện nay công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đang tập trung nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng, quy chế thi và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi quốc gia.

"Bước đầu rà soát cho thấy, việc đề thi môn Toán in lỗi là do kỹ thuật trong quá trình in sao đề. Hiện nay, Sở đang tập trung công tác chấm thi bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ để công bố điểm theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT. Đối với thí sinh có mã đề in bị lỗi, sẽ được bảo đảm quyền lợi theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT", ông Khoa thông tin.

Đồng thời khẳng định: "Sau khi chấm thi xong, sẽ xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đề thi môn Toán in bị lỗi. Căn cứ quy định hiện hành để xử lý, không có chuyện bỏ qua việc này".

IMG_7787
Thí sinh Đắk Lắk hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. (Ảnh: TT)

Trước đó, như Báo GD&TĐ đã thông tin, chiều 27/6, hơn 20 nghìn thí sinh tại Đắk Lắk dự thi môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Sau khi tính giờ làm bài, 1 số điểm thi phát hiện ở một vài mã đề có một số câu bị in mờ. Bước đầu xác định, lỗi do kỹ thuật in. Quy trình thực hiện nghiêm ngặt, nhưng in siêu tốc hàng ngàn đề thi liên tục dẫn đến lỗi mờ ở một số câu. Sau khi phát hiện, giám thị báo cho trưởng điểm thi.

Các trưởng điểm thi vận dụng Quy chế thi để xử lý tình huống bất thường. Sử dụng đề thi dự phòng để chuyển đến thí sinh có mã số bị mờ. Trường hợp đề dự phòng không đủ, Trưởng điểm và Công an thực hiện việc in sao đề trực tiếp tại điểm thi và cộng thêm thời gian làm cho thí sinh.

Các trưởng điểm sau khi xử lý đã báo cáo về cho Hội đồng để xin ý kiến chỉ đạo. Trường hợp vượt quá thẩm quyền đã báo cáo Ban Chỉ đạo thi Quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ