Robot chó mang tên lửa hứa hẹn thay đổi chiến trường

GD&TĐ - Tại triển lãm IDEF 2025, robot chó KOZ do Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển đã ra mắt với tên lửa dẫn đường bằng laser.

KOZ là chú chó robot đầu tiên trên thế giới được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser, (Nguồn ảnh: Army Recognition Group)
KOZ là chú chó robot đầu tiên trên thế giới được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser, (Nguồn ảnh: Army Recognition Group)

Vũ khí tự hành 4 chân đầu tiên mang tên lửa dẫn đường

Tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần thứ 17 (IDEF 2025) ở Istanbul, ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh dấu một bước tiến đáng chú ý với màn ra mắt của KOZ, robot chó được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser.

Hệ thống tiên tiến này kết hợp AI, robot học và khả năng tấn công chính xác, thể hiện xu hướng hiện đại hóa trong bối cảnh các xung đột toàn cầu ngày càng phức tạp.

KOZ là hệ thống mặt đất không người lái 4 chân, có thể vận hành tự động hoặc điều khiển từ xa, do Roketsan – nhà sản xuất quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ – chế tạo. Robot này được tích hợp 4 tên lửa mini METE có dẫn đường bằng laser, giúp thực hiện các đòn tấn công chính xác.

KOZ còn được trang bị hệ thống quan sát quang-điện tử hỗ trợ giám sát và tấn công mục tiêu trong môi trường nguy hiểm. Cấu trúc cơ khí của nó cho phép di chuyển ổn định trên địa hình gồ ghề và trong đô thị dày đặc.

Thời gian hoạt động liên tục của KOZ là 2,5 giờ, phù hợp với nhiệm vụ trinh sát, tấn công và hoạt động đặc biệt trong khu vực giao tranh.

Toàn bộ quá trình phát triển KOZ được thực hiện hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư trong nước, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về giải pháp chiến đấu không người lái trong các tình huống mà con người không thể triển khai trực tiếp.

robot-cho-mang-ten-lua-hua-hen-thay-doi-chien-truong2.jpg

Đột phá chiến thuật và năng lực răn đe mới

Tên lửa METE, từng được triển khai trên các nền tảng không người lái và hải quân, cho thấy tính linh hoạt của hệ thống vũ khí này trên nhiều môi trường tác chiến.

KOZ kế thừa kinh nghiệm trước đó của Roketsan về xe mặt đất không người lái mang tên lửa và nền tảng chiến đấu ứng dụng AI, thể hiện bước chuyển mạnh mẽ hướng đến các hệ thống đa nhiệm, cơ động và tự hành.

Về năng lực, KOZ được ghi nhận là robot 4 chân đầu tiên trên thế giới được trang bị và trình diễn công khai tên lửa dẫn đường bằng laser.

Trái ngược với các robot chó trước đây như Vision 60 của Ghost Robotics hay các mẫu đến từ Trung Quốc, vốn chỉ mang súng bộ binh, KOZ nâng cấp vai trò của robot mặt đất từ phòng thủ lên tấn công chiến thuật.

Đặc biệt, KOZ có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường bị vô hiệu hóa thiết bị bay không người lái hoặc mất tín hiệu định vị GPS, mở rộng khả năng tác chiến cho lực lượng mặt đất.

Về chiến lược, KOZ mang lại giá trị đáng kể trong các chiến dịch đặc biệt, chiến đấu đô thị và trinh sát tuyến đầu.

Trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh tự chủ quốc phòng, hệ thống này không chỉ gia tăng năng lực răn đe mà còn mở ra tiềm năng xuất khẩu đối với các quốc gia có nhu cầu về vũ khí không người lái cỡ nhỏ, hiệu quả.

Sự kiện ra mắt KOZ tại IDEF 2025 là dấu hiệu cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ thích ứng với chiến tranh tương lai mà còn chủ động định hình nó. Là robot chó đầu tiên trên thế giới được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser, KOZ vượt xa một sản phẩm công nghệ đơn thuần.

Nó thể hiện tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực vũ khí tự hành, kết hợp AI và kỹ thuật trong nước để tạo ra một hệ thống sẵn sàng chiến đấu, có giá trị chiến lược và hấp dẫn trên thị trường quốc tế.

Theo Army recognition

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ