Video bom xuyên hầm tốt nhất thế giới diệt mục tiêu

GD&TĐ - Theo Anadolu, Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố loại bom xuyên phá tự phát triển được đánh giá mạnh hơn vũ khí cùng loại của Mỹ.

Bom Thổ Nhĩ Kỳ xuyên phá mục tiêu trong thử nghiệm.
Bom Thổ Nhĩ Kỳ xuyên phá mục tiêu trong thử nghiệm.

Tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế (IDEF) diễn ra ở thành phố Istanbul cuối tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố mẫu bom xuyên hầm mới mang tên NEB-2 Ghost với khối lượng 970 kg.

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tại IDEF: "Bom Mỹ có thể xuyên qua 2,5 m bê tông cốt thép tiêu chuẩn C35, trong khi NEB-2 đủ sức xuyên thủng tới 7 m bê tông C50, vốn bền gấp 3 lần loại bê tông dùng để bảo vệ nhà máy hạt nhân. Đây là loại bom xuyên hầm ngầm tốt nhất thế giới hiện nay".

Quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một cuộc thử nghiệm, một quả Ghost đã xuyên sâu tới 90 m, gây sạt lở đất, rò rỉ khí và phá hủy lớp đá tại hòn đảo được chọn làm mục tiêu giả định.

"Vụ nổ thông thường diễn ra trong khoảng 25 mili giây sau khi va chạm, song đã được điều chỉnh thành 240 mili giây để tăng sức sát thương", vị quan chức này tiết lộ.

Giới chuyên gia bày tỏ nghi ngờ thông tin do giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra. "Chỉ các loại vũ khí có khối lượng lớn, như dòng GBU-28 nặng 1.800-2.300 kg do Mỹ sản xuất, mới sở hữu sức công phá tương đương khi thả từ độ cao lớn", chuyên trang quân sự Militarnyi của Ukraine nhận định.

Cũng tại sự kiện IDEF, loại bom GAZAP cũng được công bố. Đây là loại bom mang đầu đạn nặng 970 kg, do trung tâm nghiên cứu - phát triển thuộc Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thiết kế và được cho là mẫu bom phi hạt nhân mạnh nhất của nước này.

"Trung tâm nghiên cứu - phát triển đã điều chỉnh thiết kế về thuốc nổ và vật liệu nhồi, cho phép nó tạo ra mật độ mảnh văng gấp 3 lần bom cùng loại. Quy trình thẩm định và chứng nhận đã hoàn tất để sẵn sàng đưa vào sử dụng", quan chức này cho hay.

Ankara trước đây chỉ mua vũ khí từ nước ngoài, song đã dần chuyển sang tự phát triển khí tài nội địa. Nước này hiện là nhà xuất khẩu vũ khí lớn trên thế giới và sở hữu một số sản phẩm nổi bật trên thị trường quốc tế, với khách hàng trải rộng khắp châu Âu và Trung Đông.

Xuất khẩu vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ tăng đều theo từng năm và đạt 7,1 tỷ USD trong năm 2024, so với chỉ 1,9 tỷ USD trước đó một thập kỷ.

Hợp đồng mới nhất và được đánh giá có trị giá lớn nhất chính là bán 48 chiến đấu cơ thế hệ 5 KAAN cho Không quân Indonesia.

Frega Wenas Inkriwang, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Indonesia, hôm 29 tháng 7 thông báo nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đã "ký hợp đồng thực hiện" thương vụ Ankara bán 48 tiêm kích nội địa KAAN cho Jakarta.

Thỏa thuận được ký hôm 26 tháng 7, bên lề Triển lãm IDEF ở thành phố Istanbul. Giá trị hợp đồng hay thời điểm bàn giao chưa được công bố.

Clip thử nghiệm bom NEB-2 Ghost được Thổ Nhĩ Kỳ công bố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ