Đà Nẵng: Nhiều sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng dạy – học

Đà Nẵng: Nhiều sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng dạy – học

(GD&TĐ) - Chiều 28/10, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Đà Nẵng, Sở GD&ĐT, Sở Khoa học & Công nghệ, ĐH Đà Nẵng và Thành Đoàn Đà Nẵng đã phối hợp trao giải Ngày hội sáng tạo ngành GD&ĐT Đà Nẵng. 

Ban tổ chức trao giải sáng tạo cho các học sinh đạt giải
Ban tổ chức trao giải sáng tạo cho các học sinh đạt giải

Ngoài giải thưởng được trao cho phần trưng bày các gian hàng, đã có 27 giải thưởng được trao tặng được chọn lọc từ gần 500 sản phẩm sáng tạo và giải pháp công nghệ tham gia ngày hội. 

Ngày hội sáng tạo ngành GD&ĐT thành phố thu hút sự tham gia của 22 đơn vị với gần 30 gian hàng, gồm các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, Thành Đoàn Đà Nẵng, ĐH Đà Nẵng và các trường thành viên, ĐH Duy Tân, trường CĐ Lương thực, thực phẩm, CLB Sáng tạo trẻ và các đơn vị, doanh nghiệp về thiết bị và phần mềm giáo dục. 

Ngoài 150 sản phẩm đăng ký dự thi sản phẩm sáng tạo, trong đó ngành GD&ĐT có 146 sản phẩm, còn có 297 sản phẩm đăng ký chấm chọn đồ dùng dạy học tự làm. 

Ở mảng sáng tạo của HS-SV, đã có 3 giải nhì và 5 giải Ba. Các sản phẩm đạt giải Nhì gồm: Ikid (phần mềm quản lý dành cho PH), Robot tự động đều thuộc về HS trường THPT Phan Châu Trinh và Cam Measure của HS trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Ngoài ra còn có 5 giải Ba. 

Ở mảng sáng tạo của giáo viên và giảng viên, có 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 15 giải Ba. Giải nhất thuộc về sản phẩm Bẫy chuột liên hoàn của GV trường THPT Thanh Khê và Vật liệu compusic từ polime của trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng. 

Theo ông Lê Trung Chinh - Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng, thì ngoài trưng bày những sản phẩm sáng tạo, một thành công nữa của Ngày hội sáng tạo ngành GD&ĐT thành phố là đã tổ chức Hội thảo với nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất nhiều giải pháp khả thi để thúc đẩy phong trào NCKH, sáng tạo kỹ thuật trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, HSSV trên địa bàn thành phố. 

Hà Nguyên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rừng già Ba Hố với những "cụ lim" hàng trăm tuổi.

'Báu vật' giữa rừng già Ba Hố

GD&TĐ - Ẩn mình trong rừng Ba Hố (xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ), quần thể 300 cây lim cổ thụ 2 người ôm không xuể, luôn xanh tốt, là “báu vật” của dân làng.