Ngày 2/3, theo thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố tại ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2025, nhà trường dự kiến tuyển sinh loạt chuyên ngành mới.
Đáng chú ý, trong số này sẽ có chuyên ngành Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn (ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông).
Theo các chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, Việt Nam, với mục tiêu trở thành một trung tâm sản xuất và phát triển vi mạch bán dẫn, cần đẩy mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao.
Dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (năm 2024) cho thấy, đến năm 2030, Việt Nam cần khoảng 15.000 kỹ sư thiết kế, 35.000 kỹ sư làm việc trong các nhà máy sản xuất chip bán dẫn.
Thời gian qua, hàng loạt các trường đại học trên cả nước đã mở ngành, chuyên ngành mới để đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghiệp bán dẫn.
Bên cạnh Kỹ thuật thiết kế vi mạch bán dẫn, trong năm nay, Trường Đại học Tôn Đức Thắng có các chuyên ngành mới như Quản lý du lịch, Hướng dẫn du lịch (thuộc ngành Du lịch); Quản trị chuỗi cung ứng (ngành Quản trị kinh doanh); Kiểm toán và Phân tích dữ liệu (ngành Kiểm toán); Tài chính quốc tế (ngành Tài chính - Ngân hàng); Luật thương mại quốc tế (ngành Luật).
Nhà trường dự kiến tuyển sinh trình độ đại học 43 ngành chương trình tiêu chuẩn, 21 ngành chương trình tiên tiến, 11 ngành chương trình đại học bằng tiếng Anh, 10 ngành chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh, 13 ngành chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa, 13 ngành chương trình liên kết đào tạo quốc tế và dự bị liên kết đào tạo quốc tế.
Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ sử dụng 4 phương thức xét tuyển: Xét theo kết quả quá trình học tập THPT; Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Xét theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2025 của Đại học Quốc gia TPHCM; Ưu tiên xét tuyển theo quy định của nhà trường và xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ GD&ĐT.
Xem các ngành tuyển sinh của Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại đây.
Tại ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2025 tổ chức tại TPHCM sáng nay, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) lưu ý học sinh lớp 12 không nên chủ quan, lơ là trong học kỳ cuối cùng của bậc THPT.
Bởi theo dự thảo quy chế tuyển sinh đại học, với phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT, thí sinh bắt buộc phải sử dụng kết quả của cả học kỳ II năm lớp 12.
Đồng thời, hiện là giai đoạn quan trọng để ôn tập, chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Do đó, thí sinh cần tập trung ôn tập để có được kết quả tốt trong kỳ thi.
Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, những điều chỉnh và đổi mới trong quy định xét tuyển đại học năm 2025 nhằm đảm bảo công bằng và tạo cơ hội tiếp cận các phương thức xét tuyển cho mọi thí sinh.