CSGT Hà Nội cùng người dân xử lý nhanh “ổ gà, ổ trâu” trên quốc lộ

GD&TĐ - Hình ảnh những chiến sĩ CSGT mượn xẻng, vận động xe tải chở đá mạt tham gia lấp "ổ gà, ổ trâu" trên đường, giúp người dân đi lại an toàn đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân Thủ đô.

Hình ảnh đẹp về chiến sĩ CSGT Đội 11  mượn xẻng, lấp "ổ gà, ổ trâu" trên đường quốc lộ được nhân dân ghi lại.
Hình ảnh đẹp về chiến sĩ CSGT Đội 11 mượn xẻng, lấp "ổ gà, ổ trâu" trên đường quốc lộ được nhân dân ghi lại.

Thông tin với báo Giáo dục và Thời đại sáng 2/6, Đại úy Phạm Văn Luyến - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 11 cho biết, vào hồi 11h30 ngày 1/6/2019 tại nút giao thông đường đôi quốc lộ 21A khu vực Trung tâm TDTT Viettel tại km17 hướng thị xã Sơn Tây đi Xuân Mai (TP Hà Nội), tổ tuần tra kiểm soát (Đội CSGT số 11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) gồm các đồng chí: Thượng úy Nguyễn Duy Linh làm Tổ trưởng, trung tá Vũ Ngọc Hào, thiếu úy Trần Văn Dũng, thượng úy Đặng Huy Thuận.

"Trong quá trình tuần tra thiếu úy Trần Văn Dũng đã phát hiện mặt đường quốc lộ xuất nhiều "ổ gà, ổ trâu" sâu khoảng 20 - 30 cm, dài 3,5 mét, khoảng rộng 1 mét... Người dân nơi đây cho biết, nguyên nhân chính do thời gian gần đây thời tiết mưa nhiều và các xe tải có trọng tải lớn hay đi lại thường xuyên tạo ra "ổ gà, hố trâu" gây khó khăn cho nhân dân qua lại thường xuyên trên tuyến đường và tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông...", Đại úy Phạm Văn Luyến chia sẻ.

Trước đó, ngày 13/4/2019 CBCS Đội CSGT số 11 và công nhân công ty môi trường dọn dẹp sạch sẽ đất rơi vãi trên đường Quốc lộ 21A.
 Trước đó, ngày 13/4/2019 CBCS Đội CSGT số 11 và công nhân công ty môi trường dọn dẹp sạch sẽ đất rơi vãi trên đường Quốc lộ 21A.

Ngay sau đó, thiếu úy Trần Văn Dũng đã thông báo với Tổ tuần tra, chủ động đi mượn xẻng của người dân xung quanh nút giao thông trên, vận động xe tải chở đá mạt tham gia cùng san lấp "ổ gà,ổ trâu" trên.

Chứng kiến hình ảnh trên, một số người dân vô cùng cảm động và ủng hộ tinh thần trách nhiệm cao của tổ công tác Đội CSGT số 11. Trong đó, nhiều người dân chủ động lái máy cẩu, máy  xúc ra hỗ trợ việc san lấp các "ổ trâu, ổ gà" trên.

Tới khoảng 12h cùng ngày, tổ công tác cùng nhân dân đã khắc phục xong các "ổ trâu, ổ gà" giúp các phương tiện lưu thông bình thường. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.