Con 8 tháng đeo vòng bạc càng ngày càng sáng nhưng bác sĩ nói sức khỏe cực yếu

GD&TĐ - Chị Thẩm không ngờ việc đeo vòng bạc vào tay cho con không những không giúp con bảo vệ sức khỏe mà còn gây nguy hiểm.

Con 8 tháng đeo vòng bạc càng ngày càng sáng nhưng bác sĩ nói sức khỏe cực yếu

Tiểu Bình là con gái đầu lòng của Thẩm (ở Chiết Giang, Trung Quốc) và cũng là đứa cháu đầu tiên trong gia đình nên được mọi người yêu thích, chăm bẵm và mua nhiều quà để tặng.

Lúc Tiểu Bình lên 6 tháng tuổi, bà ngoại đã gửi tặng cho cô bé một chiếc vòng bạc đeo tay và nói rằng đó là loại bạc nguyên chất, đeo vào rất tốt cho sức khỏe của trẻ sơ sinh. Vòng bạc có tác dụng trị gió giúp cho đứa trẻ không bị cảm.

Nghe kinh nghiệm của những người đi trước, chị Thẩm cũng đeo luôn vào tay cho con.

con 8 thang deo vong bac cang ngay cang sang nhung bac si noi suc khoe cuc yeu - 1

Nghe lời mẹ đẻ, chị Thẩm cũng đẹo luôn vòng bạc vào tay con. 

Thế nhưng chị Thẩm quan sát, 2 tháng kể từ sau khi đeo chiếc vòng bạc mà bà ngoại tặng, chiếc vòng thì càng ngày càng sáng nhưng Tiểu Bình sức khỏe lại không được tốt, thường xuyên có biểu hiện nhổ bọt, phun mưa sau khi ngậm miệng vào chiếc vòng.

Chị Thẩm liền đưa con đi thăm khám bác sĩ thì hay tin con 8 tháng của chị đang bị ngộ độc kim loại mức báo động. Nguyên nhân được xác định là do bé thường xuyên dùng miệng cắn chiếc vòng bạc đeo tay đã bị nhiễm kim loại từ đó. Đây cũng chính là nguyên do lý giải việc chiếc vòng càng ngày càng sáng nhưng bé càng ngày càng yếu.

Bác sĩ cũng cho biết các vòng bạc mặc dù có khả năng khử khuẩn và kháng khuẩn tốt. Khi các tế bào trong cơ thể phân huỷ nhiều, chúng tạo ra H2S và SO2 làm bạc bị xỉn màu. Khi nhận thấy điều này, các mẹ cần nhanh chóng kiểm tra sức khoẻ và môi trường sống xung quanh của con. Tuy nhiên, một số cơ sở sản xuất bạc không đạt uy tín, chất lượng thường pha tạp với những chất rất nguy hiểm như chì và cadmin. Và rất có thể chiếc vòng bạc mà Tiểu Bình đang đeo nằm trong số đó.

con 8 thang deo vong bac cang ngay cang sang nhung bac si noi suc khoe cuc yeu - 2

Việc trẻ thường có thói quen cắn vòng bạc vô tình bị nhiễm kim loại.

Việc bé thường có thói quen gặm vòng bạc sẽ có khả năng bị lây nhiễm những chất độc hại có ở đây gây ảnh hưởng đến các bộ phận của cơ thể, hệ xương và sự phát triển của cơ bắp.

Thứ hai, da của trẻ còn non nớt, rất có thể những chiếc vòng không được mài dũa cẩn thận sẽ làm tổn thương lớp da mỏng manh của con.

Bác sĩ cũng khuyên chị Thẩm không nên tiếp tục đeo vòng cho con, có thể đeo khi bé đã lớn, ý thức được việc không nên gặm nhấm đồ vật.

Theo Eva.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rừng già Ba Hố với những "cụ lim" hàng trăm tuổi.

'Báu vật' giữa rừng già Ba Hố

GD&TĐ - Ẩn mình trong rừng Ba Hố (xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ), quần thể 300 cây lim cổ thụ 2 người ôm không xuể, luôn xanh tốt, là “báu vật” của dân làng.