Chương trình mục tiêu quốc gia giúp đời sống người dân khởi sắc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những năm qua, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia khiến đời sống của bà con huyện Kon Rẫy (Kon Tum) từng bước được nâng cao.

Đời sống của người dân huyện Kon Rẫy ngày càng được nâng cao nhờ các chính sách hỗ trợ.
Đời sống của người dân huyện Kon Rẫy ngày càng được nâng cao nhờ các chính sách hỗ trợ.

Huy động sức mạnh của toàn xã hội

Với gần 65% hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên những năm qua huyện Kon Rẫy (Kon Tum) luôn nỗ lực, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giúp đời sống kinh tế của bà con đổi thay.

Giai đoạn 2021 – 2025, huyện Kon Rẫy dự kiến tổng vốn đầu tư thực hiện cả 3 Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là trên 362 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách Trung ương trên 259 tỷ đồng và ngân sách địa phương trên 81 tỷ đồng.

Từ năm 2021 đến nay, huyện đã thực hiện lồng ghép nguồn lực hỗ trợ cho khoảng 78 dự án để triển khai đảm bảo các chỉ tiêu. Trong đó năm 2022 có 49 dự án, năm 2023 có 29 dự án. Qua đó, huy động sức mạnh của toàn xã hội để các Chương trình MTQG trên địa bàn triển khai thiết thực, hiệu quả.

Từ cuộc sống khó khăn, nhà ở còn tạm bợ, thiếu thốn, từ năm 2021 đến nay có khoảng 4.284 hộ đồng bào DTTS được được giải quyết đất ở, nhà ở, đất sản xuất, sinh kế. Bên cạnh đó, 100% số hộ được sắp xếp ổn định dân di cư tự do, bố trí định canh, định cư, sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn...

Đồng thời có khoảng 5.946 người được đào tạo nghề, tạo việc làm và 100% mô hình văn hóa truyền thống, câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian… được quan tâm, đầu tư. Đặc biệt, 100% cán bộ vùng DTTS được hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin và 80% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc... Qua quá trình học tập, nâng cao kiến thức... cán bộ, công chức có thể sẻ chia, giúp đỡ nhiều hơn nhằm giúp người DTTS có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu

Chương trình mục tiêu quốc gia giúp cuộc sống của người dân có nhiều đổi thay.

Chương trình mục tiêu quốc gia giúp cuộc sống của người dân có nhiều đổi thay.

Sau một thời gian triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đời sống bà con, diện mạo nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Mức thu nhập bình quân của người DTTS đạt 31,3 triệu đồng/năm. Ngoài ra, 100% thôn, xã có đường trải nhựa, bê tông đến trung tâm.

Đồng thời, 100% trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố. Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác, thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng, đội văn hóa – văn nghệ đạt tỷ lệ 100% và hơn 80% cán bộ, công chức, viên chức người DTTS được đào tạo...

Với những đổi thay ở làng quê nghèo, đời sống của từng hộ gia đình, nhân khẩu cũng bước sang trang mới với nhiều bước tiến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện Kon Rẫy năm 2021 là 24,86% đến cuối năm 2022 giảm xuống còn 16,88%, đạt 121% so với kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào DTTS giảm từ 36,28% năm 2021 xuống còn 25% cuối năm 2022, đạt tỷ lệ 170,9 % so với kế hoạch. Bên cạnh đó, số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 4/6 với tỷ lệ 57,1% với thu nhập bình quân đầu người khoảng 34,7 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy cho biết, mặc dù có nhiều thuận lợi nhưng địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn, như: quá trình thực hiện hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định có nội dung triển khai còn chậm, lúng túng; công tác xã hội hóa huy động nguồn lực trong người dân, doanh nghiệp còn hạn chế...

Thời gian tới, với nhiều giải pháp đồng bộ địa phương sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nhanh chóng và bền vững.

Theo vị Phó chủ tịch, địa phương tiếp tục chú trọng việc rà soát, đánh giá thực trạng từng vùng, địa phương để có hướng hỗ trợ, đầu tư. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường quản lý nhà nước về các chính sách thực hiện các Chương trình MTQG. Ngoài ra, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là các nguồn lực xã hội hóa để phục vụ hiệu quả cho việc phát triển đời sống người dân, địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.