Chương trình hiến máu ‘Nhịp đập TNUT’ lan tỏa tình yêu thương tới cộng đồng

GD&TĐ - Ngày 12/6, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức chương trình hiến máu “Nhịp đập TNUT” với thông điệp lan tỏa trách nhiệm và tình yêu thương tới cộng đồng.

Sinh viên Nguyễn Mỹ Hạnh, lớp K56 TĐH.03 cảm thấy vô cùng tự hào khi làm một việc tốt, đóng góp cho cộng đồng xã hội.
Sinh viên Nguyễn Mỹ Hạnh, lớp K56 TĐH.03 cảm thấy vô cùng tự hào khi làm một việc tốt, đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Hiến máu tình nguyện là một trong những nghĩa cử cao đẹp, đề cao tinh thần đoàn kết, góp phần cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Với ý nghĩa đó, Đoàn thanh niên - Hội sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thường xuyên đẩy mạnh tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện trong nhà trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ rất sớm đông đảo sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) đã có mặt tại Hội trường lớn để xếp hàng, tham gia chương trình hiến máu tình nguyện.

Dưới sự hướng dẫn của Ban tổ chức, sinh viên tham gia hiến máu thực hiện lần lượt, đầy đủ các quy trình ở từng khu vực, bao gồm: Khu đăng ký; Khu giữ đồ; Khu khám bệnh; Khu trà đường; Khu hiến máu; Khu chăm sóc; Khu vực quà tặng.

Ngoài những thủ tục đăng ký và thực hiện quy trình khám sức khỏe theo chỉ dẫn, trước khi tới khu vực hiến máu, các bạn sinh viên được chăm sóc từ các tình nguyện viên bằng các ly trà đường để giúp ổn định đường huyết trong cơ thể cũng như bổ sung một lượng glucozo, tránh gây mệt mỏi quá mức trong và sau quá trình hiến máu.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ThS Lại Thị Thanh Hoa - Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp nhấn mạnh, hiện nay nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị ngày càng tăng; tình trạng thiếu máu vẫn còn xảy ra, do đó việc đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện là rất cần thiết. Đồng thời, khẳng định việc tham gia hiến máu của đoàn viên, sinh viên Nhà trường chính là nghĩa cử nhân ái cao đẹp góp phần sẻ chia khó khăn, đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho người bệnh và gia đình họ.

Để phong trào được triển khai hiệu quả, sâu rộng hơn nữa, trong thời gian tới, Hội sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với đối tượng chính cần hướng tới là các bạn đoàn viên, sinh viên.

Chương trình hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia.

Chương trình hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia.

Được sự hỗ trợ, chăm sóc tận tình từ đội Y bác sĩ chuyên nghiệp cùng các tình nguyện viên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện luôn được đảm bảo an toàn trong suốt quá trình và sau khi hiến máu thành công.

Tham gia chương trình hiến máu, sinh viên Nguyễn Mỹ Hạnh, lớp K56 TĐH.03 chia sẻ: Em đã xếp hàng ở đây từ rất sớm, mặc dù hơi lo lắng, nhưng em cũng cảm thấy rất tự hào vì có thể đóng góp một chút gì đó cho cộng động, xã hội.

Còn đối với Vũ Việt Hoàng, sinh viên lớp K54 APM, hiến máu không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà việc hiến máu còn là “sức ép” cho cơ thể sinh máu mới, nhất là hồng cầu để bù cho máu đã mất, kích thích tủy xương sinh máu, giúp huy động năng lượng và nguyên liệu để đáp ứng cho quá trình tạo máu, do đó việc thường xuyên hiến máu sẽ là thói quen có lợi cho sức khoẻ.

Như vậy, hiến máu nhân đạo từ lâu đã trở thành một hoạt động thường niên được diễn ra tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, chương trình luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực, thu hút đông đảo không chỉ cán bộ, giảng viên sinh viên Nhà trường mà còn các tổ chức, cá nhân sinh sống và làm việc ở khu vực cũng tham gia. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã thu về hơn 400 đơn vị máu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.