Bộ GD&ĐT yêu cầu xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tuy bão Chaba đã suy yếu thành một vùng áp thấp, nhưng trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THTP 2022, hầu hết các vùng trên cả nước sẽ có mưa vào chiều tối và đêm. 

Bộ GD&ĐT yêu cầu xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 1/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành công điện gửi đến Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định về cơn bão Chaba.

Theo nội dung Công điện, để chủ động ứng phó với bão Chaba, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ, ứng trực 24/24 giờ; thường xuyên liên hệ với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

Đồng thời, triển khai các lực lượng ứng phó, cứu hộ kịp thời theo phương châm “bốn tại chỗ”, xây dựng các phương án bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Chủ động các biện pháp phòng tránh mưa ngập, lốc xoáy, giảm thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất, công trình trường học, tài liệu, sách vở và dụng cụ học tập. Yêu cầu lực lượng cứu hộ địa phương hỗ trợ khi cần thiết.

Bão Chanba đã suy yếu thành một vùng áp thấp, nhưng theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THTP 2022 (7-9/7), hầu hết các vùng trên cả nước sẽ có mưa vào chiều tối và đêm. Thời tiết này có thể khiến các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 mát mẻ, đỡ nắng nóng ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tuy nhiên, thí sinh và người nhà cần chủ động hơn trong các biện pháp phòng tránh mưa bão.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.