Australia đối mặt nguy cơ hụt du học sinh

GD&TĐ - Chính phủ Australia dự kiến tăng tuyển sinh quốc tế thêm 200 nghìn người trong 10 năm tới.

Bên trong ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế tại Australia.
Bên trong ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế tại Australia.

Tuy nhiên, kế hoạch vấp phải nhiều lo ngại đến từ tình trạng khủng hoảng nhà ở.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Giáo dục Đại học Australia, nhà phân tích chính sách Andrew Norton, làm việc tại Đại học Monash, Australia, cho rằng những biện pháp điều tiết của chính phủ “không phù hợp với nhu cầu thực tế” và có nguy cơ làm giảm sức hút của các trường đại học. Ông cho biết, cách tiếp cận phân bổ suất học tập trung vào chỉ tiêu thay vì nhu cầu thực sự của sinh viên đã gây lãng phí nguồn lực trong quá khứ.

Lý do là hiện tại, Australia rơi vào khủng hoảng thiếu nhà nên nhiều sinh viên quốc tế không thể tìm được chỗ ở. Một số người phải dựng lều ở công viên cho đến khi tìm được người ở ghép. Số khác chấp nhận những ngôi nhà xập xệ, điều kiện ở nghèo nàn. Điều này chỉ khiến trải nghiệm du học của sinh viên ngày càng tồi tệ.

Khi số lượng du học sinh và sinh viên trong nước cùng gia tăng, áp lực lên hạ tầng đô thị và giá thuê nhà ngày càng gay gắt. Nếu không giải quyết triệt để, kế hoạch mở rộng quy mô 200 nghìn sinh viên có thể chỉ tồn tại trên giấy.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare khẳng định nhu cầu tăng trưởng là thực tế. Ông nhấn mạnh cần phân bổ chỉ tiêu hợp lý và cải tổ hệ thống để tránh cạnh tranh lãng phí.

Theo Times Higher Education

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nga loại bỏ một chuyên gia UAV Ukraine

Nga loại bỏ một chuyên gia UAV Ukraine

GD&TĐ - Trong chiến dịch làm suy yếu khả năng tấn công của UAV Ukraine, Nga đã săn tìm một chuyên gia điều khiển UAV Ukraine là Stanislav Yavorsky.

Thí sinh phấn khởi sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh minh họa: INT

Khởi đầu năm học mới trong không khí lịch sử

GD&TĐ - Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi gắn với sự kiện chào mừng 80 năm thành lập Bộ GD&ĐT, trong bối cảnh đất nước đổi mới, vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.