Mỹ cân nhắc triển khai thêm vũ khí hạt nhân tại châu Âu

GD&TĐ - Mỹ đang xem xét khả năng triển khai thêm vũ khí hạt nhân tại các quốc gia châu Âu nhằm trấn an đồng minh về độ tin cậy của các cam kết an ninh.

Mỹ cân nhắc triển khai thêm vũ khí hạt nhân tại châu Âu

Theo nguồn tin của Financial Times, Mỹ đã phát tín hiệu sẵn sàng triển khai các máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân (DCA) tới thêm nhiều quốc gia NATO ở châu Âu.

Tuy nhiên, các cuộc thảo luận này có thể chưa dẫn tới thay đổi trong các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn thể hiện cam kết duy trì “ô hạt nhân” cho các đồng minh, trong bối cảnh châu Âu lo ngại về việc Mỹ giảm hỗ trợ quân sự trên lục địa.

Chương trình chia sẻ hạt nhân của NATO hiện gồm các nước như: Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh - những quốc gia có thể triển khai các máy bay DCA của Mỹ.

Một số quốc gia ở sườn phía Đông NATO, gồm Ba Lan và các nước Baltic, cũng bày tỏ quan tâm tham gia chương trình, dù theo nguồn tin, chưa có thỏa thuận nào sắp được ký kết.

Trước đó, Mỹ đã thông báo kế hoạch rút 5.000 binh sĩ trong tổng số 38.000 quân đồn trú tại Đức, đồng thời hủy kế hoạch luân chuyển 4.000 binh sĩ tới Ba Lan. 2 quyết định này được đưa ra đơn phương, không tham vấn NATO, làm gia tăng lo ngại về khủng hoảng niềm tin trong nội bộ liên minh.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ