Chiến lược này nhằm thúc đẩy tăng trưởng có kiểm soát và cải thiện trải nghiệm của du học sinh. Đồng thời, các trường đại học sẽ được khuyến khích tuyển sinh từ Đông Nam Á và đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng nhà ở cho sinh viên.
Theo thông báo từ Chính phủ Australia, chỉ tiêu tuyển sinh dành cho các trường đại học công lập sẽ tăng 9%, trong khi mức tăng cho các cơ sở giáo dục đại học độc lập là 3%.
Một thay đổi đáng chú ý khác là du học sinh tốt nghiệp từ các trường trung học, cao đẳng nghề công lập hoặc các chương trình liên kết tại Australia sẽ không bị giới hạn thời gian nhập cư nếu tiếp tục học lên đại học công lập. Điều này giảm nhẹ các thủ tục hành chính dành cho sinh viên quốc tế.
Bộ trưởng Giáo dục Australia, ông Jason Clare, khẳng định: “Các điều chỉnh nhằm đảm bảo giáo dục quốc tế phục vụ cả sinh viên, trường học và lợi ích quốc gia”.
Còn Trợ lý Bộ trưởng, ông Julian Hill, nhấn mạnh mục tiêu là phát triển ngành Giáo dục một cách “bền vững và có trách nhiệm”.
Dù Liên đoàn Các trường Đại học Australia hoan nghênh hướng tiếp cận “ổn định và hợp lý”, nhiều chuyên gia bày tỏ lo ngại về sự phân biệt đối xử và mức tăng hạn chế giữa các trường công lập và tư thục.