Tại Anh, việc giao nhận các máy bay chiến đấu Tempest thế hệ mới nhất, nhằm thay thế phi đội Eurofighter Typhoon đã trở thành một vấn đề cấp bách, tờ Telegraph tiết lộ một số chi tiết.
Theo dữ liệu của họ, dự án của Không lực Hoàng gia Anh (RAF) dự kiến sẽ được đảm bảo nguồn tài trợ vào khoảng giữa những năm 2030.
Các nhà phân tích cho rằng trong trường hợp này, máy bay mới sẽ đến tay RAF không phải vào năm 2035 như kế hoạch trước đó, mà phải tới cuối những năm 2040.
Dự án Tempest đang được phát triển theo thỏa thuận giữa Anh, Nhật Bản và Ý. Theo nhiều ước tính khác nhau, chi phí của chương trình đã vượt quá 12 tỷ bảng Anh.
Kế hoạch dài hạn, toàn diện cho chương trình này đang có nguy cơ bị gác lại do chính phủ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về chương trình đầu tư quốc phòng.
Như các nhà phân tích đã làm rõ, Thủ tướng Anh Keir Starmer đang xem xét nhiều lựa chọn để tăng chi tiêu quân sự, bao gồm cả việc vay thêm tiền, còn trước mắt London dự kiến sẽ tập trung vào máy bay không người lái và các hệ thống tự hành.
Trong tình trạng trên, sự tham gia của một đối tác mới có tiềm lực tài chính hùng mạnh như Ấn Độ có thể trở thành cứu cánh của dự án, nhất là khi Ấn Độ đã thể hiện mong muốn được góp mặt.
Trước đó, đã có thông báo về việc máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Anh sẽ được trang bị tên lửa APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System II) giá rẻ, cho phép chúng tấn công máy bay không người lái. APKWS dựa trên rocket không điều khiển Hydra 70mm được trang bị hệ thống dẫn đường bằng laser.