6 kho đạn bị phá hủy ở Kherson, hàng chục xe tăng bị tiêu diệt, 361 UAV rơi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 6 kho đạn dã chiến ở hướng Kherson, tiêu diệt hàng chục xe tăng và bắn rơi 361 UAV Ukraine trong tuần.

(Ảnh: Pravda)
(Ảnh: Pravda)

Ngày 26/1, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt từ 20 – 26/01

Trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 26/1, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện 13 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí chính xác tầm xa và UAV vào các cơ sở của khu liên hợp công nghiệp quân sự Ukraina sản xuất các phương tiện không người lái trên biển, đạn dược, tên lửa và linh kiện.

Ngoài ra, các cuộc tấn công của Nga còn nhắm vào các kho đạn dược, cơ sở hạ tầng sân bay quân sự, kho nhiên liệu và khu vực triển khai tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài.

Mục đích của các cuộc tấn công đã đạt được.

Trong tuần, theo hướng Kupyansk, các đơn vị từ Nhóm Lực lượng Zapad của Nga đã kiểm soát được Krakhmalnoye (vùng Kharkov) và cải thiện tình hình chiến thuật ở một số khu vực của tiền tuyến.

Phối hợp với hàng không và pháo binh, lực lượng Nga đã đẩy lùi 43 cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

Các cuộc tấn công của Nga đã nhắm vào các cụm nhân lực và trang bị của Lữ đoàn Jaeger số 68 AFU, các lữ đoàn cơ giới số 25, 30, 32, 43, 57, 60, 66, Lữ đoàn dù số 25 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1 Ukraine gần Makeyevka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR), Berestovoye , Sinkovka (vùng Kharkov) và Terni (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Tổn thất của AFU lên tới hơn 740 binh sĩ Ukraine, 7 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép, 18 xe cơ giới và 14 khẩu pháo dã chiến.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 26/1. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 26/1. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Krasny Liman, các đơn vị thuộc Nhóm Lực lượng Tsentr của Nga đã có được các tuyến và vị trí thuận lợi hơn và đẩy lùi 17 cuộc tấn công của AFU.

Hệ thống hàng không, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng của Nga đã gây tổn thất cho các đơn vị AFU và Vệ binh Quốc gia Ukraine gần Chervonaya Dibrova (LPR), Yampolovka (DPR) và vùng lâm nghiệp Serebryansky.

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới hơn 1.570 quân thương vong, 7 xe tăng, 25 xe chiến đấu bọc thép, 52 xe cơ giới và 9 khẩu pháo dã chiến.

Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Yug của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật dọc chiến tuyến và đẩy lùi 12 cuộc tấn công của AFU.

Các cuộc tấn công của Nga nhắm vào nhân lực và trang bị của các lữ đoàn cơ giới 22, 24, 28, 42, 58, 92, 93 AFU, Lữ đoàn di động số 81 và Lữ đoàn xung kích số 5 gần Andreyevka, Belogorovka, Kleshcheyevka, Mayosk và Chasov Yag (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới hơn 1.960 binh sĩ thương vong, 19 xe tăng, trong đó có 1 xe tăng Leopard, 22 xe chiến đấu bọc thép, 56 xe cơ giới, 4 xe chiến đấu hệ thống tên lửa phóng loạt, gồm 1 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống HIMARS và 2 hệ thống Grad, 27 khẩu pháo dã chiến.

Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ Nhóm Lực lượng Vostok của Nga đã gây tổn thất cho các đơn vị của Lữ đoàn cơ giới số 31, 72 AFU, Lữ đoàn tấn công đường không số 79, lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 105 và 127 gần Rovnopol, Paraskviyevka, Novomikhailovka, Staromayorskoye (DPR) và Priutnoye.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 745 binh sĩ, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 23 xe cơ giới và 14 khẩu pháo dã chiến.

Theo hướng Zaporozhye, do các hoạt động phòng thủ tích cực và các cuộc tấn công liên tục của quân đội Nga, các đơn vị của Lữ đoàn cơ giới số 33, 65, 117, 118 của AFU, Lữ đoàn tấn công miền núi số 128 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112 Ukraine gần Rabotino, Verbovoye, Nesteryanka và Pyatikhatki (vùng Zaporozhye) đã bị thiệt hại nặng nề.

Tổn thất của AFU lên tới hơn 450 binh sĩ Ukraine, 3 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 17 xe cơ giới và 11 khẩu pháo dã chiến.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 26/1, hướng tấn công Chasiv Yar. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 26/1, hướng tấn công Chasiv Yar. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Kherson, các cuộc tấn công phòng ngừa của quân đội Nga, được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh, đã gây tổn thất cho các đơn vị của AFU, các lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35, 36, 38, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 121, 123 và 126 của Ukraine gần Zolotaya Balka, Mikhailovka, Tyaginka, Zmievka và Stanislav (vùng Kherson).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới hơn 335 binh sĩ Ukraine, 23 phương tiện cơ giới, 2 hệ thống Grad và 8 khẩu pháo dã chiến.

Trong tuần, 35 quân nhân Ukraine đã đầu hàng, 16 người trong số họ bị bắt ở hướng Krasny Liman.

Các lực lượng Nga đã phá hủy 4 bệ phóng của hệ thống phòng không, trong đó có 2 bệ phóng Patriot của Mỹ, 1 hệ thống SAMP-T của Pháp, 1 hệ thống IRIS-T của Đức, 3 trạm tác chiến điện tử, 1 radar của hệ thống phòng không S-300 và 6 kho đạn dã chiến của AFU.

Các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay Su-25 của Không quân Ukraine, 6 tên lửa hành trình Storm Shadow, 4 tên lửa chiến thuật Tochka-U, 28 quả đạn HIMARS và Vampire MLRS cùng 361 UAV trong tuần.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 25/1, phía Nga mất thêm 990 quân, 8 xe tăng, 16 xe chiến đấu bọc thép, 15 hệ thống pháo, 1 tên lửa hành trình, 20 phương tiện chở nhiên liệu và 5 phương tiện đặc biệt.

Nhóm xe thiết giáp thuộc Sư đoàn dù 98 của Nga tấn công một địa điểm nằm trên hướng Bakhmut.

Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ