Video du khách chở sư tử trên xe sang dạo phố, nhà chức trách vào cuộc

GD&TĐ - Mới đây, đoạn video về một du khách lái xe Bentley mui trần chở sư tử con quanh thành phố Pattaya, Thái Lan đã được lan truyền rộng rãi.

Một chú sư tử trắng ngồi trên xe ở Thái Lan.
Một chú sư tử trắng ngồi trên xe ở Thái Lan.

Theo South China Morning Post, đoạn video trên đã khiến các quan chức phải tiến hành một cuộc điều tra.

Đoạn video ban đầu được đăng trên Facebook bởi một tài khoản có tên 'Madamannudon', trong đó một người đàn ông lái chiếc Bentley có chú sư tử con ngồi ở ghế sau.

Theo video, đoạn clip được quay tại Soi Phratamnak 5, huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi vào tháng 12/2023. Đoạn video sau đó đã lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội khác.

Theo báo cáo địa phương, con sư tử con được xác định là sư tử trắng, khoảng 4-5 tháng tuổi.

Theo Cục Công viên Quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn Thực vật Thái Lan, chủ vật nuôi được xác định là Sawangjit Kosoongnern được phép nuôi sư tử ở tỉnh Ratchaburi một cách hợp pháp. Tuy nhiên, bà không được phép cho thú cưng đến địa điểm khác nếu không được phép.

Do đó, cô có thể phải đối mặt với án tù lên tới 6 tháng và/hoặc bị phạt tối đa 50.000 baht (1.400 USD).

Cảnh sát sau đó cho biết người lái xe là bạn của Sawangjit đến từ Ấn Độ và họ vẫn đang truy tìm anh ta.

Việc sở hữu các loài động vật ngoại lai như sư tử là hợp pháp ở Thái Lan, nhưng chúng cần được đăng ký theo Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật và thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng.

Theo The Star, sư tử là thú cưng phổ biến của những người Thái giàu có và người nước ngoài, với mức giá khoảng 500.000 baht (14.000 USD) mỗi con.

Trước đó, đoạn video quay cảnh một chú hổ cưng rượt đuổi một người đàn ông trong ngôi nhà xa hoa ở Dubai đã được lan truyền trên mạng. Một số người cho rằng đoạn clip thật "đáng sợ", trong khi những người khác bày tỏ lo ngại về việc con vật bị nhốt trong nhà.

Theo NDTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.