Robot chó hoang tự hành: Vũ khí mới bảo vệ máy bay

GD&TĐ - Loạt phương tiện hình thú săn mồi đang được Lục quân Mỹ thử nghiệm để đuổi động vật hoang dã, ngăn ngừa tai nạn hàng không quân sự.

Robot sói đồng cỏ của Quân đội Hoa Kỳ. Ảnh: ERDC.
Robot sói đồng cỏ của Quân đội Hoa Kỳ. Ảnh: ERDC.

Chó hoang robot canh giữ đường băng

Lục quân Mỹ vừa trình làng một công cụ bảo vệ máy bay độc đáo: các robot chó hoang, phương tiện 4 bánh có gắn mô hình chó hoang cỡ thật, do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công binh (ERDC) phát triển.

Những cỗ máy này được xếp vào loại phương tiện mặt đất không người lái (UGV), có thể tự di chuyển theo lộ trình định sẵn mà không xâm phạm các khu vực cấm như đường băng. Hệ thống trạm sạc và đỗ giúp chúng hoạt động độc lập trong nhiều ngày.

Nền tảng cơ bản của robot đến từ công ty Traxxas ở Texas, sử dụng các xe mô-tơ có thể đạt tốc độ tới 32 km/h – đủ nhanh để mô phỏng hành vi săn mồi thật, khiến động vật hoang dã cảnh giác và tránh xa khu vực sân bay.

Một số nguyên mẫu đã được trình diễn tại các căn cứ không quân hải quân, và sẽ tiếp tục được thử nghiệm trong mùa hè này nếu nhận được kinh phí bổ sung.

robot-cho-hoang-tu-hanh-vu-khi-moi-bao-ve-may-bay-2.jpg
Máy bay Hoa Kỳ đồn trú tại Căn cứ Không quân Moody ở Georgia. Ảnh: Trung sĩ Ryan Callaghan/Không quân Hoa Kỳ

Giải pháp thực tiễn cho bài toán thiệt hại

Theo báo cáo của Không quân Mỹ, từ năm 2007 đến 2016, các sự cố do chim bay vào động cơ máy bay hoặc động vật như thỏ, nai làm hỏng thiết bị đã gây thiệt hại lên tới 251 triệu USD cho các căn cứ quân sự.

Máy bay chiến đấu và vận tải đặc biệt dễ tổn thương trong giai đoạn cất và hạ cánh, chỉ một cú va chạm với chim cũng có thể làm hỏng động cơ hoặc khiến nhiệm vụ phải hủy bỏ.

Để giảm thiểu rủi ro, Hải quân Mỹ đã huấn luyện chim ưng chuyên dụng, trong khi Không quân dùng radar chuyên biệt. Riêng Lục quân vẫn phải phụ thuộc phần lớn vào lao động thủ công – vừa tốn kém, vừa mất thời gian.

Với chi phí 3.000 USD mỗi chiếc, robot chó hoang được kỳ vọng là giải pháp nhẹ nhàng, kinh tế để cắt giảm sự cố liên quan đến động vật hoang dã, đồng thời bảo vệ máy bay quan trọng luôn sẵn sàng chiến đấu.

Theo nhà sinh học nghiên cứu thuộc ERDC, ông Shea Hammond, nhóm phát triển đang xem xét các nâng cấp trong tương lai, gồm khả năng tự điều hướng và tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo để nhận diện các loài chim cụ thể.

Theo NextGen Defense

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh luyện tập văn nghệ biểu diễn. Ảnh: TG.

Trường học ở Cà Mau rộn ràng đón Tết Chôl Chnăm Thmây

GD&TĐ - Nhiều trường học ở Cà Mau tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026 nhằm tạo điều kiện cho học sinh dân tộc Khmer đang học tập tại trường có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi và tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc.

Ảnh minh họa INT.

Xác lập vị thế giáo viên giáo dục thường xuyên

GD&TĐ - Trước đây, giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên áp dụng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên THCS và THPT, tương ứng với chương trình được phân công giảng dạy, bao gồm: Giáo viên THCS/THPT hạng I, giáo viên THCS/THPT hạng II, giáo viên THCS/THPT hạng III.