Ước mơ làm nghề giáo của nữ thủ khoa lớp 10

GD&TĐ - Trần Minh Khuê đã vượt qua khó khăn để trở thành 1 trong 8 thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 tại Hà Nội.

Minh Khuê chia sẻ với Báo GD&TĐ về ước mơ trở thành cô giáo.
Minh Khuê chia sẻ với Báo GD&TĐ về ước mơ trở thành cô giáo.

Thành tích ấy không chỉ là quả ngọt của sự kiên trì mà còn được vun đắp từ sự đồng hành lặng thầm của thầy, cô và mái trường thân yêu.

Thành quả xứng đáng

Sở GD&ĐT TP Hà Nội đã công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên năm học 2025 - 2026. Toàn thành phố có 8 thí sinh cùng đạt danh hiệu thủ khoa với tổng điểm xét tuyển là 28,75. Trong số đó, Trần Minh Khuê, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Thành Công đạt 9,5 điểm môn Ngữ văn; 9,25 điểm môn Toán; 10 điểm môn tiếng Nhật, thủ khoa đầu vào Trường THPT Lê Quý Đôn.

Trần Minh Khuê là con cả trong gia đình mà bố em trông xe, mẹ bán hàng ăn sáng, cuộc sống nhiều khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, trong vai trò lớp trưởng suốt 4 năm của lớp tiếng Nhật, Trường THCS Thành Công, Khuê luôn gương mẫu và có ý thức học tập cao. Sự chăm chỉ, cần cù của Khuê luôn khiến các bạn trong lớp nể phục. “Em không nghĩ mình là thủ khoa mà chỉ cố gắng hết sức mình để 9 năm học trôi qua một cách rực rỡ nhất có thể…”, Minh Khuê bộc bạch.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà - giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 có lẽ là người hiểu rõ hoàn cảnh và tinh thần vượt khó vươn lên của Minh Khuê nhất. “Khuê là cán bộ lớp gương mẫu. Thành tích học tập của em không phải ngẫu nhiên có được, mà đến từ sự nỗ lực, bền bỉ mỗi ngày. Tôi và các bạn trong lớp đều thấy rõ nỗ lực đó”, cô Hà chia sẻ và cho biết thêm:

"Tôi còn nhớ vào tháng 4/2022 khi học sinh trở lại trường sau một thời gian dài học online. Khi đó việc học tập khá vất vả, học sinh lớp 6 đầu cấp chưa rèn được nền nếp nhưng Khuê luôn đồng hành cùng cô giáo trong quản lý lớp. Mỗi một năm học là một chặng đường cô trò cùng cố gắng. Ý thức tự học của em rất tốt, em cũng luôn tận tình giúp đỡ bạn bè. Tôi nghĩ chính hoàn cảnh khó khăn đã tôi luyện cho Minh Khuê tinh thần nỗ lực, vươn lên và sự tự giác cao".

Khi biết Minh Khuê đạt điểm cao trong kỳ thi vào lớp 10, thầy cô và bạn bè trong trường đều mừng cho em nhưng đa phần đều không cảm thấy bất ngờ. “Kết quả của Khuê hoàn toàn xứng đáng. Trong suốt quá trình ôn thi, em chưa bao giờ buông xuôi hay thỏa mãn với bản thân. Với sự cẩn thận, tinh thần học tập nghiêm túc và không ngừng cố gắng thì kết quả này là tất yếu”, cô Hà nhận xét.

uoc-mo-lam-nghe-giao-cua-nu-thu-khoa-lop-10-2.jpg
Minh Khuê và cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thu Hà.

Ước mơ đứng trên bục giảng

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, bà Nguyễn Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công cho biết, trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, trường có hơn 98% học sinh đỗ các trường công lập, trong đó có 64 em đạt từ 9 điểm trở lên môn Toán. Đặc biệt, có 5/9 lớp đạt tỷ lệ đỗ công lập 100%. “Trần Minh Khuê đạt thủ khoa thành phố là niềm tự hào không chỉ của em mà còn là của toàn trường”, bà Ngọc Anh nhấn mạnh.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Thành Công, để có được kết quả trên, Ban Giám hiệu cùng các thầy cô nhà trường đã xây dựng kế hoạch học tập, ôn thi phù hợp và hiệu quả, đồng hành sát sao cùng học sinh trong suốt quá trình chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này.

“Lớp của Khuê là khóa đầu tiên học theo Chương trình GDPT 2018. Việc ôn thi không chỉ bắt đầu ở lớp 9 mà được triển khai ngay từ lớp 6, nhà trường đã bám sát các yêu cầu cần đạt của chương trình. Mỗi lớp có mức độ yêu cầu khác nhau, không dạy theo kiểu học mẫu, học sinh buộc phải đọc hiểu, tư duy để phát triển năng lực”, bà Ngọc Anh chia sẻ.

Nói về cô học trò “vàng”, bà Ngọc Anh cho biết: “Khi vào lớp 6 Minh Khuê còn khá nhút nhát, nhưng nhờ sự động viên của thầy cô và bạn bè, em dần hòa nhập, tích cực tham gia các hoạt động tập thể và ngày càng tự tin hơn. Khuê luôn nằm trong tốp đầu của lớp với điểm trung bình chung nhiều năm liền trên 9,0. Thầy cô nhà trường và bạn bè trong trường đều rất tự hào về em…”.

Được hỏi về bí quyết học tập, Trần Minh Khuê khiêm tốn cho hay, em không có phương pháp đặc biệt, chỉ cố gắng rèn tính tự học, tự lập kế hoạch và thời gian biểu để học đều các môn. Trước kỳ thi, em ôn luyện nhiều dạng đề để nắm chắc kiến thức, thường học chắc từng môn, sau khi nắm vững kiến thức mới tổng ôn toàn diện. Để giữ sức khỏe và tâm lý ổn định trước kỳ thi, em duy trì ăn uống đầy đủ, hạn chế thức khuya và luôn chú trọng rèn luyện khả năng tự học.

Trong các môn học, Minh Khuê đam mê và có năng khiếu vượt trội về môn Tiếng Nhật. Ngoài thời gian học trên lớp, những lúc rảnh rỗi, Minh Khuê thường nghe nhạc, đọc sách tiếng Nhật để mở rộng vốn từ, luyện phát âm và cách diễn đạt…

“Tiếng Nhật không dễ học, ngữ pháp lại bị ngược so với tiếng Việt nên phải đọc hết câu mới hiểu được vị ngữ và hành động nhưng dù là ngôn ngữ khó nhưng tiếng Nhật lại rất thú vị. Nếu kiên trì và tìm ra phương pháp phù hợp, người học sẽ thích thú và cảm nhận được vẻ đẹp của ngôn ngữ này”, Minh Khuê cho biết.

Suốt 4 năm học THCS, Minh Khuê là học sinh tiêu biểu của Trung tâm tiếng Nhật Bình Minh – Hinode và luôn duy trì điểm trung bình môn trên 9,0 điểm. Khuê từng đoạt giải Nhì kỳ thi Olympic tiếng Nhật cấp quận Ba Đình năm lớp 7, giải Ba kỳ thi Olympic tiếng Nhật năm lớp 9, giải Nhất học sinh giỏi cấp quận năm lớp 9, giải Ba học sinh giỏi cấp TP Hà Nội môn Tiếng Nhật lớp 9, giải Nhất cuộc thi em học giỏi ngoại ngữ 2 do trung tâm Bình Minh - Hinode tổ chức…

Đạt được kết quả ngoài mong đợi, Minh Khuê luôn biết ơn thầy cô, bạn bè và gia đình - những người đã đồng hành, động viên và tạo điều kiện tối đa cho em trong suốt quá trình học tập. “Em cảm thấy mình rất may mắn khi được sống và học tập trong một môi trường có nhiều sự quan tâm, hỗ trợ. Gia đình, Ban Giám hiệu, thầy cô và bạn bè chính là nguồn động lực lớn để em không ngừng cố gắng…” - Minh Khuê chia sẻ.

“Với em, nghề giáo là công việc cao quý vì được đồng hành và gieo mầm cho những ước mơ. Em tin nghề dạy học cũng góp phần tạo nên giá trị cho xã hội không kém gì các ngành y dược hay kinh tế. Em tin lựa chọn của mình là hoàn toàn xứng đáng...”, Minh Khuê chia sẻ ước mơ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ