Quan chức Nga nêu diễn biến phía sau vụ máy bay Il-76 chở 65 tù binh rơi

GD&TĐ - Quan chức Nga cho rằng Ukraine đã được thông báo về chuyến bay chở tù binh trên chiếc Il-76.

Vụ rơi máy bay vận tải IL-76 ở vùng Belgorod của Nga, ngày 24/1/2024.
Vụ rơi máy bay vận tải IL-76 ở vùng Belgorod của Nga, ngày 24/1/2024.

Theo người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Andrey Kartapolov, Tổng cục Tình báo của Ukraine (GUR) đã biết về chuyến bay của chiếc Ilyushin-76 chở tù binh chiến tranh Ukraine, nhưng không dừng hoạt động phòng không trên tuyến đường của nó.

Nói với truyền thông về vụ máy bay Ilyushin-76 rơi, ông Andrey Kartapolov cho biết, phía Ukraine đã được thông báo chính thức 15 phút trước khi máy bay bay vào khu vực và đã nhận được thông tin đầy đủ. Họ đã xác nhận GUR nhận được thông tin này.

"Sau đó lẽ ra hệ thống phòng không của họ cần theo lệnh dừng bắn đối với một khu vực nhất định.

Tuy nhiên, thay vào đó, lệnh nổ súng được đưa ra và máy bay chở phi hành đoàn của Nga và binh lính của họ đã bị bắn hạ" - ông nói thêm.

Ông Kartapolov nhấn mạnh, “hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ máy bay Ilyushin-76 chở tù binh chiến tranh Ukraine, những người sẽ được trao đổi lấy người của chúng tôi vào ngày hôm đó.

Chúng tôi cần một cuộc điều tra quốc tế rất chi tiết về vấn đề này để tìm ra hệ thống phòng không của ai đã được sử dụng, người điều khiển, người ra quyết định và người ra lệnh" - ông Kartapolov nói.

Ngày 24/1, máy bay vận tải quân sự Ilyushin-76 của Nga chở tù binh chiến tranh Ukraine để trao đổi đã rơi trên lãnh thổ vùng Belgorod. Có 74 người trên máy bay, trong đó có 65 tù binh Ukraine. Không có ai sống sót sau vụ việc này.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Kiev đã biết trước về việc vận chuyển tù binh để trao đổi tại trạm kiểm soát biên giới Kolotilovka và đã tấn công máy bay để cáo buộc Moscow tấn công.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới rằng triển vọng tương lai của việc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine đến nay vẫn chưa rõ ràng.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và nói chuyện với quân và dân Quảng Ninh, ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TTXVN

Bác Hồ kính yêu!

Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.