27 đề tài tham dự Hội thảo Khoa học SV Trường ĐHSP Huế

GD&TĐ - Chiều 9/12 Trường ĐHSP Huế tổ chức Hội thảo Khoa học Sinh viên năm học 2018 – 2019. Hội thảo là sân chơi bổ ích để sinh viên rèn luyện năng lực thực hành và tổ chức; năng lực nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội.

 PGS.TS Nguyễn Đình Luyện – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Huế tặng bằng khen cho những sinh viên đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học
PGS.TS Nguyễn Đình Luyện – Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Huế tặng bằng khen cho những sinh viên đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học

Hội thảo năm nay có 27 bài báo cáo kết quả nghiên cứu của 76 tác giả và nhóm tác giả từ 10 khoa gửi đến tham dự. Trong đó có 14 bài khoa học tự nhiên, 7 bài khoa học xã hội và 7 bài khoa học giáo dục. Các bài viết gửi tham dự hội thảo đều được in trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học sinh viên 2018 và đăng tải trên trang web của Trường.

Trong đó nhiều đề tài được đánh giá có chất lượng cao như chân dung nhân vật trong truyện Nôm dưới góc nhìn kí hiệu học của SV Lê Thảo Nhi đến từ khoa Ngữ Văn. Hay đề tài kỹ năng lắng nghe thấu cảm của SV Đinh Thị Phương Loan đến từ khoa Tâm lý- Giáo dục...

Sinh viên Lê Thảo Nhi đến từ khoa Ngữ Văn trình bày đề tài chân dung nhân vật trong truyện Nôm dưới góc nhìn kí hiệu học
  Sinh viên Lê Thảo Nhi đến từ khoa Ngữ Văn trình bày đề tài chân dung nhân vật trong truyện Nôm dưới góc nhìn kí hiệu học

Được biết trong năm học 2017-2018 Sinh viên Trường ĐHSP Huế đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, sinh viên đã thực hiện 83 đề tài nghiên cứu khoa học độc lập, ở cả ba lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Khoa học Giáo dục.

Có nhiều nhóm nghiên cứu của sinh viên công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong nước và các hội thảo khoa học quốc gia như 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên NCKH cấp Đại học Huế; 1 giải Ba Giải thưởng Sinh viên NCKH toàn quốc năm 2018 do Bộ GD&ĐT chủ trì và tổ chức trao giải thưởng tại thành phố Huế.

Những thành tích đó khẳng định chủ trương đúng đắn của nhà trường là nâng cao chất lượng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong trường đại học; gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu, giữa lý thuyết với thực hành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.