Xem sức mạnh hệ thống phòng thủ Bavar-373 Iran vừa ra mắt

GD&TĐ - Nhân dịp Ngày Công nghiệp Quốc phòng, Iran đã ra mắt hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân được thiết kế và sản xuất bởi các chuyên gia trong nước.

Hệ thống Bavar-373 của Iran
Hệ thống Bavar-373 của Iran

Hệ thống tên lửa phòng thủ đất đối không có tên Bavar-373 được công bố trong một buổi lễ diễn ra sáng nay (22/8) với sự hiện diện của TT Iran Hassan Rouhani, Bộ trưởng Quốc phòng – Thiếu tướng Amir Hatami và các quan chức quân sự cấp cao khác của Iran.

Bavar-373 là một hệ thống phòng thủ tên lửa di động, được thiết kế để ngăn chặn và phá hủy các mục tiêu thù địch lao tới ở độ cao lên tới 65km. Hệ thống này sử dụng tên lửa có tầm xa tối đa 300km.

Hệ thống phòng thủ tầm xa Bavar-373 có khả năng phát hiện tới 100 mục tiêu đồng thời và có thể nhắm vào 6 mục tiêu cùng lúc.

Bavar-373 được so sánh với hệ thống S-300 của Nga và có một số nâng cấp so với hệ thống S-300.

Iran gần đây đã có một số đột phá trong ngành công nghiệp quốc phòng và có thể tự túc trong việc sản xuất các thiết bị và khí tài quân sự mặc dù đối mặt với lệnh trừng phạt và áp lực kinh tế từ phương Tây.

Tehran cho rằng sức mạnh quân sự của họ chỉ nhằm mục đích phòng thủ và không gây ra mối đe dọa nào cho các quốc gia khác.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.