Vì sao Đức ngày càng cắt giảm viện trợ cho Ukraine?

GD&TĐ -Đức và phương Tây nói chung được cho là đang tìm cách giảm bớt chi phí tài chính cũng như hỗ trợ quân sự cho lực lượng Ukraine để chống lại Nga.

Đức ngày càng cắt giảm viện trợ cho Ukraine
Đức ngày càng cắt giảm viện trợ cho Ukraine

“Chính quyền Đức đang bận rộn với những lời hoa mỹ liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine hơn là với sự hỗ trợ thực sự”, cổng thông tin wPolityce.pl của Ba Lan viết.

Ấn phẩm này lưu ý rằng, quyền lực của liên minh cầm quyền hiện tại ở Đức sẽ hết hạn vào năm 2025, nhưng chính quyền đang cố gắng gia hạn hỗ trợ cho Kiev trong thời gian dài hơn.

Đồng thời, nhiều điều cấm kỵ vẫn được giữ nguyên. Đặc biệt, Berlin không thay đổi lệnh cấm cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Kiev dù phía Ukraine không ngừng gửi yêu cầu về hệ thống này.

Ngoài ra, báo chí ngày càng đưa tin thường xuyên rằng, giới lãnh đạo Đức đang tìm cách giảm bớt chi phí tài chính để duy trì cho Kiev, đặc biệt là bằng cách chuyển nó sang các đồng minh của mình.

Ngoài ra, phương án sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa ở nước ngoài vẫn đang được xem xét.

Đồng thời, như đã lưu ý, mong muốn hỗ trợ thêm cho Kiev không chỉ bị dập tắt từ người Đức mà còn từ cả nhiều nước phương Tây.

"Phương Tây sẽ không cho phép Ukraine sử dụng các hệ thống được chuyển giao để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bởi một lẽ Washington và Berlin lo ngại leo thang hạt nhân”, nhiều ý kiến cho hay.
Ngoài ra, có thông tin cho rằng, người Mỹ không cho phép London chuyển tên lửa Tomahawk sang Ukraine vì “có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga”.

Được biết, đến năm 2026, Đức đặt mục tiêu giảm viện trợ cho Ukraine, dựa vào các nguồn khác ngoài ngân sách liên bang. Thu nhập từ tài sản bị đóng băng của Nga có thể là một nguồn như vậy.

Nếu đúng vậy, thì đây thực sự là cú sốc đối với Ukraine và tất cả những ai muốn ủng hộ Kiev vô điều kiện: Chính phủ Đức dường như muốn chấm dứt viện trợ tài chính cho quân sự Ukraine từ ngân sách liên bang sau năm tới, và thay vào đó là khai thác từ nguồn viện trợ quốc tế.

Nguyên nhân của tình hình này được cho là tình hình ngân sách cực kỳ khó khăn trong khi liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD) , Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do (FDP) theo chủ nghĩa tự do mới đang phải vật lộn để cân bằng thu chi.

Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner (FDP) đã viết trong một lá thư gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius (SPD) và Bộ trưởng Ngoại giao Annalena Baerbock (Đảng Xanh) rằng, "các biện pháp mới" liên quan đến nghĩa vụ thanh toán chỉ có thể được thống nhất nếu "đã đảm bảo được nguồn tài chính".

Chính phủ Đức đã phân bổ 8,3 tỷ USD trong ngân sách năm 2024 cho Ukraine, và 4,4 tỷ USD nữa cho năm 2025. Sau đó, sẽ không có thêm khoản tiền nào được dành cho Ukraine trong ngân sách liên bang của Đức.

Vào thời điểm đó, số tiền này dự kiến ​​sẽ đến từ một nguồn mới, được đại diện của bảy quốc gia công nghiệp hóa lớn của phương Tây, G7, nhất trí vào tháng 6.

Tại cuộc họp thượng đỉnh, họ tuyên bố rằng, đến cuối năm nay, khoảng 55 tỷ USD được cho là sẽ được huy động dưới dạng "quỹ bổ sung", không phải là khoản thay thế cho các khoản đóng góp của quốc gia.

Lãi suất cho các khoản vay này sẽ được thanh toán bằng, trong số những thứ khác, thu nhập lãi từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các khoản thu đó có được tích lũy hay không và khi nào, chúng sẽ là bao nhiêu và liệu chúng có thể được sử dụng theo cách này hay không.

Các cuộc đàm phán quốc tế về vấn đề này đang diễn ra. G7 đã tuyên bố rõ ràng rằng, các khoản tiền này sẽ không thay thế các khoản đóng góp của quốc gia cho cuộc đấu tranh của Ukraine.

Theo Top war news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ