Báo cáo đáng lo ngại hé lộ Anh chưa sẵn sàng tự vệ

GD&TĐ -Một báo cáo mới cho thấy, Anh thiếu kế hoạch bảo vệ tổ quốc khi Công đảng đang tiến hành quốc phòng với tốc độ chậm chạp, bất chấp những đe dọa mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh, John Healey.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh, John Healey.

Anh thiếu kế hoạch bảo vệ tổ quốc

Ủy ban Quốc phòng Hạ viện đã kết luận rằng, Anh không đáp ứng được các yêu cầu quốc phòng theo Điều 3 của NATO nhằm "duy trì và phát triển năng lực cá nhân và tập thể để chống lại các cuộc tấn công vũ trang".

Báo cáo cho biết thêm rằng, Anh "gần như không có gì" về phòng thủ tên lửa và phòng không.

"Chúng tôi đã nhiều lần nghe thấy những lo ngại về khả năng tự vệ của Vương quốc Anh trước các cuộc tấn công. Chính phủ phải sẵn sàng nắm bắt tình hình và ưu tiên quốc phòng và khả năng phục hồi của đất nước", Chủ tịch Ủy ban Công đảng, Tan Dhesi, phát biểu.

Báo cáo được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 11 tháng, trong đó các lãnh đạo quân sự và chuyên gia đã đưa ra bằng chứng cũng như nhiều chuyến thăm đến các địa điểm của NATO trên khắp lục địa.

Cựu Bộ trưởng các Lực lượng Vũ trang Anh, Luke Pollard, đã phát biểu trước ủy ban vào tháng 7: "Tôi nghĩ chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng, chúng tôi không hài lòng với Điều 3 của Vương quốc Anh. Nhưng đồng thời, tôi nghĩ rằng, đó cũng là lập trường mà mọi quốc gia thành viên NATO ở châu Âu đều rõ ràng".

Đầu năm nay, Thủ tướng Sir Keir Starmer đã công bố Đánh giá Quốc phòng Chiến lược (SDR) nhằm mục đích cải tổ Lực lượng Vũ trang của đất nước. Tuy nhiên, các nghị sĩ đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về sự chậm trễ trong Chương trình Quốc phòng Nội địa, một phần của SDR.

Chuyên gia quân sự hàng đầu Giáo sư Peter Roberts nói với các nghị sĩ trong cuộc điều tra rằng, người dân Anh cần phải nhận thức được mức độ nguy hiểm mà họ phải gánh chịu do đất nước này thiếu hệ thống phòng thủ tên lửa.

“Không hề có ý chí chính trị nào để đưa ra những quyết định khó khăn, hay thành thật với công chúng rằng, 'chúng tôi sẽ không ngăn chặn tên lửa tấn công các người. Một số người trong số các người sẽ chết, bệnh viện sẽ phá sản, và các người sẽ không có lương thực, nước uống, hệ thống thoát nước và điện'”, ông nói.

Lời cảnh tỉnh

Đáp lại báo cáo mới, cựu Tư lệnh Quân đội Anh, tướng Lord Dannatt cho biết, đây sẽ là một "lời cảnh tỉnh".

“Chúng ta đã chồng chất rủi ro trong nhiều năm, hưởng quá nhiều lợi ích hòa bình kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, và hiện tại chúng ta đang đứng trước nhiều mối nguy hiểm nghiêm trọng. Giờ là lúc phải hành động. Chúng ta đang ở trong cơ hội cuối cùng”, ông nói.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho biết: “Cuối ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng John Healey sẽ trình bày kế hoạch tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của Vương quốc Anh, giữ cho nước Anh an toàn trong nước và mạnh mẽ ở nước ngoài.

Điều này bao gồm việc xác định nhiều địa điểm trên khắp Vương quốc Anh để xây dựng các nhà máy mới sản xuất đạn dược và thuốc nổ quân sự khi chúng ta chuyển sang giai đoạn tiếp theo là xây dựng các nhà máy trong tương lai.

Những lựa chọn của Bộ trưởng Tài chính trong Ngân sách sắp tới sẽ đảm bảo không quay trở lại tình trạng Lực lượng vũ trang bị rỗng ruột và thiếu kinh phí như trước đây, khi chúng ta tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng một cách bền vững nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, cho phép chúng ta đầu tư vào các năng lực hiện đại để giữ cho đất nước an toàn”.

Theo Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tập thể lớp 12C khóa 1995-1998 tri ân thầy chủ nhiệm Trần Đăng Ngân - tháng 11/2025.

Thầy của chúng tôi...

GD&TĐ - Ngót 30 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến Thạc sĩ – Nhà giáo Trần Đăng Ngân, những học trò cũ của vùng Tây Nghi Lộc vẫn dạt dào tình cảm, đầy ắp kỷ niệm của một thời tuổi trẻ nghèo khó mà nặng tình thương yêu.

Sinh viên quốc tế giảm 17% tại Mỹ.

Tuyển sinh quốc tế tại Mỹ lao dốc

GD&TĐ - Theo dữ liệu của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), số lượng sinh viên quốc tế mới tại Mỹ đã sụt giảm mạnh trong học kỳ mùa Thu vừa qua.