Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng
Hiện nay, Trường ĐH Sư phạm có tổng số 438 viên chức, người lao động, trong đó có 282 giảng viên, 54 GS.TS và PGS.TS, 197 TS và 31 ThS. Với đội ngũ trí thức có trình độ chuyên môn cao, công đoàn Trường đã phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động (VC, NLĐ), đồng thời tích cực tham gia quản lý, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, ổn định.
Từ năm 2023 cho đến nay, xác định “chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm”, công đoàn Trường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống VC, NLĐ như: phối hợp với chính quyền tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% VC, NLĐ; vận động ủng hộ và chi thăm hỏi VC, NLĐ bị bệnh hiểm nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ, tặng quà tết Nguyên đán …trị giá hàng tỉ đồng; tổ chức nhiều đoàn giảng viên, chuyên viên đi học tập, trao đổi kinh nghiệm quản lí, học thuật trong và ngoài nước.
Công đoàn Trường đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, tạo dựng văn hóa công sở văn minh, giàu bản sắc sư phạm như Hội diễn văn nghệ; Giải thi đấu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn... Chương trình “Ngày hội thể thao” thu hút được gần 300 VC, NLĐ tham gia, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong Nhà trường.
Đặc biệt, mô hình “Bếp ăn Công đoàn” được triển khai từ năm học 2023–2024 đã trở thành điểm nhấn trong hoạt động chăm lo đời sống của VC, NLĐ. Hoạt động này đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, động lực làm việc và góp phần bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, người lao động trong toàn Trường. Mô hình “Bếp ăn Công đoàn” đã được Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên đánh giá cao. Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024.
Khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn hiện đại
Trong công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, Công đoàn luôn phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị viên chức người lao động hằng năm, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường với cán bộ, giảng viên.
Không chỉ thực hiện tốt chức năng đại diện, công đoàn Trường còn là cầu nối tích cực giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu và người lao động, qua đó góp phần giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Là một trong những đơn vị tiêu biểu, Công đoàn Khoa Giáo dục Chính trị (Trường ĐH Sư phạm) đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc tập hợp, đoàn kết, động viên đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động. TS. Trần Thị Lan, Chủ tịch Công đoàn Khoa Giáo dục Chính trị, chia sẻ: “Công tác công đoàn của Khoa được thực hiện theo đúng mục đích, nhiệm vụ. Ban Chấp hành luôn đoàn kết, thống nhất cao. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nghị quyết của công đoàn cấp trên đều được phổ biến kịp thời đến từng đoàn viên. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, người lao động”.
Đoàn viên công đoàn Khoa Chính trị, Ngô Thị Lan Anh chia sẻ: “Cùng với sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Công đoàn Trường, Công đoàn Khoa Giáo dục Chính trị luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Chủ nhiệm Khoa trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ đoàn viên.
Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người giảng viên vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực nghiên cứu và hội nhập quốc tế.” Nhờ sự phối hợp đồng bộ, hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của Khoa đã có nhiều chuyển biến tích cực và toàn diện, nhiều thầy cô chủ nhiệm đề tài cấp trường, cấp tỉnh và tham gia đề tài cấp Nhà nước; Hằng năm, nhiều đoàn viên hướng dẫn sinh viên đạt giải thưởng NCKH cấp trường; Hoạt động viết bài, tham gia hội thảo trong nước và quốc tế diễn ra sôi nổi, nhiều bài được đăng trên tạp chí uy tín trong nước.
Với những nỗ lực bền bỉ, Công đoàn Trường ĐH Sư phạm nhiều năm liền được công nhận là Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, được tặng 02 Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho tập thể và 10 Bằng khen cá nhân, đặc biệt, Công đoàn Trường đã được tặng Bằng khen và Chứng nhận của Công đoàn Giáo dục Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động giai đoạn 2020 - 2025, được tặng 70 Giấy khen của Công đoàn ĐH Thái Nguyên và nhiều phần thưởng cao quý khác.
PGS.TS Từ Quang Tân, Chủ tịch Công đoàn trường nhấn mạnh: “Để có được thành công trong nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, một yếu tố rất quan trọng là tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động. Chính vì vậy, trong giai đoạn tới, Công đoàn Trường ĐH Sư phạm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao nhận thức của VC, NLĐ về vai trò, ý nghĩa của hoạt động công đoàn; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đồng thời, xây dựng Công đoàn thực sự là điểm tựa vững chắc cho viên chức, người lao động và là đầu tàu trong phong trào thi đua yêu nước”.