Vệ tinh Triều Tiên rơi sau khi phóng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Triều Tiên cho biết vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của nước này đã rơi xuống Hoàng Hải sau khi tên lửa mang vệ tinh này bị hỏng động cơ.

(Ảnh: AFP)
(Ảnh: AFP)

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) của Bình Nhưỡng, tên lửa được phóng hôm 31/5 đã bị mất lực đẩy do "sự cố bất thường" của động cơ sau khi tách rời giai đoạn đầu.

Các quan chức Triều Tiên được dẫn lời nói rằng các kỹ sư sẽ nghiên cứu “những khiếm khuyết nghiêm trọng”, sau đó một vụ phóng khác sẽ được tiến hành “càng sớm càng tốt”.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận Bình Nhưỡng đã phóng một “phương tiện phóng vũ trụ”, đồng thời cho biết thêm rằng tên lửa rơi cách đảo Eocheong khoảng 200 km về phía Tây.

Còi báo động đã vang lên khắp Seoul vào đầu ngày 31/5, nhưng các quan chức chính phủ sau đó nói rằng hệ thống cảnh báo đã được kích hoạt do nhầm lẫn.

Cảnh báo cũng được đưa ra đối với hệ thống cảnh báo khẩn cấp ở quận Okinawa phía nam Nhật Bản. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản sau đó cho biết tên lửa không bay qua lãnh thổ nước này.

Theo NHK, Bình Nhưỡng đã cảnh báo Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản hôm 29/5 rằng vệ tinh sẽ được phóng trong khoảng thời gian từ thứ 31/5 đến ngày 11/6.

Ngày 30/5, quan chức cấp cao của Triều Tiên Ri Pyong Chol tuyên bố rằng Bình Nhưỡng có kế hoạch phóng vệ tinh do thám đầu tiên vào khoảng tháng 6. Theo quan chức trên, vệ tinh này là cần thiết để đáp trả thái độ của Mỹ và các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ và Hàn Quốc.

Mỹ từng tuyên bố rằng một vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên sẽ vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế đối với chương trình tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.