Vào Đảng tuổi 18

GD&TĐ - Học sinh THPT được kết nạp Đảng không phải là chuyện hiếm gặp bởi các nhà trường luôn quan tâm bồi dưỡng, khích lệ và tạo điều kiện cho các em.

Em Thái Bá Minh trong lễ kết nạp Đảng viên. Ảnh: NVCC
Em Thái Bá Minh trong lễ kết nạp Đảng viên. Ảnh: NVCC

Cũng chính vì vậy, nhiều Đảng viên trẻ ngoài ý nghĩa tự hào, vinh dự mà còn được tiếp thêm “động lực” để phấn đấu, trưởng thành trong học tập và cuộc sống.

Những Đảng viên trẻ tiêu biểu

HS đầu tiên của tỉnh Lào Cai được kết nạp Đảng trong trường THPT là em Thái Bá Minh - tấm gương HS tiêu biểu của Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai (Lào Cai). Với nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động của Đoàn Thanh niên nên em được Ban Thường vụ Thành ủy Lào Cai ra quyết định kết nạp Đảng vào 11/6/2020. Năm nay, Thái Bá Minh sẽ trở thành Đảng viên chính thức.

Thái Bá Minh là đồng tác giả dự án “Nâng cao nhận thức cho học sinh THPT trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia tỉnh Lào Cai” đoạt giải Nhất tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2019.

Trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Thái Bá Minh làm trưởng nhóm HS trong câu lạc bộ khoa học, câu lạc bộ thiện nguyện của Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai nghiên cứu pha chế nước rửa tay diệt khuẩn phát miễn phí cho cộng đồng.

Em còn tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa của trường như sáng tạo cây ATM phát gạo miễn phí cho người khó khăn; tổ chức các hoạt động thiện nguyện…

Hiện, Minh là sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngoại giao, một cán bộ lớp năng nổ và không ngừng phấn đấu trong học tập cũng như thích tham gia hoạt động của trường lớp…

HS thứ 2 của tỉnh Lào Cai vừa được Chi bộ trường tổ chức lễ kết nạp Đảng là em Trần Thanh Thảo, sinh năm 2003, lớp 12 của Trường THPT số 1 thị xã Sa Pa (Lào Cai).

Nói về Trần Thanh Thảo, cô Đào Thị Lan, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 thị xã Sa Pa chia sẻ trong tự hào: Thảo là học sinh toàn diện và có ý thức phấn đấu rõ ràng để được đứng vào hàng ngũ Đảng.

12 năm học phổ thông em đều đạt danh hiệu HS giỏi toàn diện. Năm học 2020 - 2021, em đoạt giải Ba trong Cuộc thi “Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học” lĩnh vực kỹ thuật môi trường.

Cùng với thành tích học tập đáng “nể”, Trần Thị Thanh Thảo khá tích cực với các hoạt động phong trào của Đoàn Thanh niên Trường THPT số 1 thị xã Sa Pa; Thị đoàn Sa Pa (hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hoạt động thiện nguyện hướng về cơ sở…).

Năm 2020, Trần Thanh Thảo được Tỉnh đoàn Lào Cai trao tặng danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, trở thành tấm gương sáng về nỗ lực phấn đấu học tập và tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Chi bộ Trường THPT số 1 thị xã Sa Pa đã đề nghị kết nạp Đảng đối với em Trần Thanh Thảo và được Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa ra quyết định kết nạp Đảng vào ngày 2/6/2021 khi đủ 18 tuổi và đủ các điều kiện kết nạp Đảng.

Trần Thanh Thảo không chỉ học giỏi mà tích cực tham gia vào các hoạt động ý nghĩa của cộng đồng, xã hội. Ảnh: NVCC
Trần Thanh Thảo không chỉ học giỏi mà tích cực tham gia vào các hoạt động ý nghĩa của cộng đồng, xã hội. Ảnh: NVCC

Tiếp thêm động lực, khát vọng, cống hiến

Có thể thấy, kết nạp Đảng viên trong trường học không chỉ có ý nghĩa phát hiện, tôn vinh quần chúng ưu tú mà còn khích lệ lớn lao với những HS có phẩm chất, năng lực, khát vọng, cống hiến khi được đứng vào Đảng.

Em Thái Bá Minh bày tỏ: Là HS đầu tiên của tỉnh Lào Cai vào Đảng khi đang học lớp 12 em thấy tự hào và may mắn vô cùng. Được các thầy cô, nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng, giúp đỡ… kết nạp Đảng, em thấy bản thân cần cố gắng nhiều hơn để tiếp nối thành tích, xứng đáng với niềm tin, sự lựa chọn này và nhất định phải thể hiệntrách nhiệm Đảng viên trẻ với nhà trường, gia đình, xã hội…

“Với em, vào Đảng không phải để thỏa mãn giá trị cá nhân, hay nổi tiếng… Vào Đảng để được tiếp thêm động lực phấn đấu, trưởng thành và cống hiến cho gia đình, trường lớp và xã hội…” - Thái Bá Minh khẳng định.

Trần Thanh Thảo không giấu được niềm vinh dự khi vừa được kết nạp Đảng. Tuy nhiên, em cũng cho biết đã ý thức được trách nhiệm của bản thân, cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong học tập và cuộc sống, xứng đáng với mong mỏi của thầy cô, bạn bè, gia đình và xã hội.

Vào Đảng ở tuổi 18 nhưng Trần Thanh Thảo cho biết không thấy xa vời hay nặng nề. “Học xong lớp cảm tình Đảng em cảm nhận rõ con đường mình chọn, công việc mình làm, trách nhiệm hơn với mọi người và xã hội. Vào Đảng em được tiếp thêm động lực để phấn đấu, giữ gìn bản thân từ lời nói, hành động, việc làm…”.

Cô Đào Thị Lan chia sẻ: Là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và trải qua nhiều năm công tác trong ngành Giáo dục tôi thấy tự hào khi có 1 HS là em Trần Thanh Thảo được kết nạp Đảng. Nhiều HS học giỏi, đủ tuổi kết nạp… nhưng bản thân chưa chắc đã ý thức được vai trò, trách nhiệm của Đảng viên trẻ. Để giới thiệu kết nạp vào Đảng khi còn là HS phổ thông thì nhất định đó phải là HS toàn diện.

Cô Phạm Thị Tuyết Thanh – Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Lào Cai (Lào Cai) cũng cho rằng: Để chọn được những HS xuất sắc, toàn diện giới thiệu và kết nạp Đảng khi tuổi đời còn trẻ không dễ dàng. Thậm chí, nhiều em rất giỏi nhưng mong muốn đi du học, làm việc trong các công ty, tập đoàn nước ngoài lại không có xu hướng phấn đấu.

Tuy nhiên, với những HS xác định được con đường học tập, làm việc phía trước thì vào Đảng như kim chỉ nam, động lực để các em phấn đấu, trưởng thành. Kết nạp Đảng trong trường phổ thông phải tìm được HS xứng đáng, như vậy mới có giá trị lan tỏa và khơi dậy những khát vọng, nỗ lực phấn đấu, cống hiến…

Em mong muốn ở môi trường học tập, sinh hoạt tại trường đại học sẽ tiếp tục được lan tỏa những giá trị, ý nghĩa, tự hào khi vào Đảng đến các bạn của mình. Em có thể hỗ trợ, giúp đỡ để các bạn và bản thân mình ngày càng hoàn thiện hơn… - Đảng viên trẻ Trần Thanh Thảo

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ