Hyun Bin và Son Ye Jin phải lòng nhau từ năm 2018

Truyền thông Hàn Quốc cho biết cặp sao nảy sinh tình cảm với đối phương trên phim trường "Cuộc đàm phán sinh tử" năm 2018.

Hyun Bin và Son Ye Jin nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong Cuộc đàm phán sinh tử. Ảnh: Naver.
Hyun Bin và Son Ye Jin nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong Cuộc đàm phán sinh tử. Ảnh: Naver.

Sáng 1/1, Dispatch đưa tin Hyun Bin và Son Ye Jin hẹn hò. Cùng ngày, đại diện của bộ đôi diễn viên lên tiếng xác nhận quan hệ tình ái.

Theo Osen, cặp sao hạng A xứ Hàn nảy sinh tình cảm khác giới với đối phương từ năm 2018 sau khi hợp tác trong Cuộc đàm phán sinh tử. Thời điểm đó, tin đồn "phim giả tình thật" của cả hai cũng râm ran xuất hiện. Và Hạ cánh nơi anh là tác phẩm xúc tác "chốt hạ" cho mối quan hệ của Hyun Bin và Son Ye Jin.

 

Một số nguồn tin tiết lộ sau khi Hạ cánh nơi anh kết thúc ghi hình, cả hai đã phải tránh gặp mặt và ngắt liên lạc với nhau một thời gian để xác định rõ cảm xúc thật sự dành cho đối phương. "Họ sợ bản thân bị cảm xúc đánh lừa. Lo ngại đó chỉ là tình cảm nảy sinh nhất thời do bị nhân vật thủ diễn chi phối", Osen cho biết.

"Họ quay hai bộ phim với nhau, bắt đầu có cảm xúc với đối phương nhưng khá thận trọng khi hẹn hò", một trợ lý chia sẻ. Vì vậy, thời gian đầu, Hyun Bin và Son Ye Jin luôn phủ nhận khi vướng tình đồn tình ái.

Theo Dispatch, Hyun Bin và Son Ye Jin chính thức hẹn hò từ tháng 3/2020. Hai nghệ sĩ đưa đón nhau đi tập thể thao và hẹn hò tại một sân golf ở Gangwon khi có cơ hội. Tuy lịch trình bận rộn nhưng họ luôn cố gắng dành thời gian rảnh bên nhau. Trong thời gian qua lại, để tránh sự chú ý của truyền thông, hai nghệ sĩ thường xuyên tụ tập với bạn bè.

Một nhân viên trong lĩnh vực giải trí tiết lộ thêm với Ilyo Shinmun: “Tôi được biết họ đã nghĩ đến việc kết hôn vào nửa cuối năm 2020. Tuy nhiên, hai người sinh năm 1982 nên kế hoạch kết hôn bị trì hoãn đến 2021. Họ sắp bước sang tuổi 40, nên dự kiến họ kết hôn muộn nhất là năm 2022".

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.