Lộ diện MC dẫn "Ai là triệu phú" thay Phan Đăng

GD&TĐ - "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng sẽ là người dẫn dắt chương trình "Ai là triệu phú" bắt đầu từ năm 2021.

"Giáo sư Xoay" - Đinh Tiến Dũng là MC mới của chương trình Ai Là Triệu Phú.
"Giáo sư Xoay" - Đinh Tiến Dũng là MC mới của chương trình Ai Là Triệu Phú.

Sau khi MC Phan Đăng thông báo sẽ dừng dẫn gameshow Ai là triệu phú, đã có nhiều đồn đoán về các gương mặt thay thế, một trong những cái tên được đưa ra là "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng.

Đại diện chương trình “Ai là triệu phú” là đạo diễn, MC Diệp Chi đã công bố gương mặt chính thức sẽ dẫn dắt số phát sóng đầu tiên năm 2021 ngày 5/1 là Đinh Tiến Dũng.

Với sự hoạt ngôn, hài hước Đinh Tiến Dũng được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho chương trình và tạo dấu ấn không kém những người tiền nhiệm như MC Lại Văn Sâm, Phan Đăng.

Đinh Tiến Dũng chia sẻ: “Đây là một trong những chương trình khó khăn nhất đối với tôi vì nó khó từ hành trình đến với chiếc ghế dẫn chương trình. Để có thể hoàn thành tốt vai trò của mình, tôi phải xem đi xem lại các tập phát sóng trước của những người tiền nhiệm để học hỏi. Tuy nhiên, bản thân tôi nhận thấy mình cũng có nhiều lợi thế hơn hai người tiền nhiệm vì trẻ hơn anh Lại Văn Sâm và nhiều tóc hơn anh Phan Đăng”.

Đinh Tiến Dũng sinh năm 1981, tại Nam Định, từng theo học khóa 44 chuyên ngành Cây trồng của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Anh gây ấn tượng trong chương trình "Hỏi xoáy đáp xoay" với vai Giáo sư Cù Trọng Xoay. Bên cạnh đó, MC mới của Ai Là Triệu Phú từng tham gia các chương trình khác như "Nhà sáng chế", "Quyền lực ghế nóng", “Thứ 6 tầng 13”,... Đặc biệt, Đinh Tiến Dũng từng tham gia viết kịch bản cho nhiều chương trình “Gặp nhau cuối năm – Táo Quân” và từng lọt Top 4 “Cặp đôi hoàn hảo”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.